leftcenterrightdel
 Ông Đỗ Mạnh Hiến (bên phải) tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Theo đó, ông Trần Lưu Quang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giao ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Trần Lưu Quang đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng quán triệt nghiêm túc phân công của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống chính trị thành phố được thông suốt.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, 54 tuổi, quê huyện An Dương, TP Hải Phòng, trình độ  thạc sĩ Chính trị. Trưởng thành từ cán bộ Đoàn, ông Hiến từng là Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy (TP Hải Phòng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đến tháng 10/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng.

Trúc Khánh