leftcenterrightdel
 Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Dũng.

Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Báo chí - Xuất bản; Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đồng chí Trưởng, Phó ban chuyên môn thuộc Báo.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định số 2518-QĐ/BTGTW ngày 28/6 của Ban Tuyên giáo Trung ương phân công đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 1/7/2023 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm, kịp thời phân công đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phụ trách Báo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy ghi nhận và trân trọng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Công Dũng với 18 năm công tác tại Báo, trải qua nhiều cương vị khác nhau, trong đó có nhiều nhiệm kỳ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập thường trực 2 nhiệm kỳ. Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng cùng với Ban Biên tập, tập thể Báo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Những thành tựu của Báo là kết quả, công lao đóng góp của tập thể Ban Biên tập,  Đảng ủy, tập thể cán bộ, phóng viên của Báo, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Nguyễn Công Dũng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy mong muốn, thời gian tới, trên cương vị Phó Tổng Biên tập thường trực phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Công Dũng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được,  tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy năng lực của bản thân trong quá trình phụ trách, tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, đoàn kết cùng tập thể Ban Biên tập, Đảng ủy, tập thể Báo đưa Báo ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương Đảng.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng mong muốn, toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo trên tinh thần xây dựng, đoàn kết chung tay cùng đồng chí Phó Tổng Biên tập phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Dũng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định phân công đồng chí Nguyễn Công Dũng - Phó Tổng Biên tập thường trực phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trần Doãn Tiến đánh giá: Đồng chí Nguyễn Công Dũng là một trong những cán bộ trưởng thành trong quân đội, kiên trì, bền bỉ phấn đấu tại Báo suốt 18 năm qua. Trong quá trình công tác, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, năng lực, nhất là năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo trong nhiều năm nay. Đồng chí Trần Doãn Tiến mong muốn, tới đây, Đảng ủy, Ban Biên tập, toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Công Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Công Dũng bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Báo và đối với cá nhân đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Dũng bày tỏ, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện; tiếp nối kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng với tập thể Ban Biên tập, Đảng ủy, tập thể Báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình đó, đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và tập thể cán bộ, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Báo ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.../.

 

PV/CPV