Chiều 29/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trao quyết định.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng đồng chí Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Lê Hải Bình, Phan Xuân Thủy, Trần Thanh Lâm, Vũ Thanh Mai cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Cẩm, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã công bố Quyết định 1045-QĐNS/TW của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Phương, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Trợ lý đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Phương.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đồng chí Phạm Ngọc Phương là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều chức vụ, nhiều nhiệm vụ trong môi trường Quân đội, đã có 12 năm liên tục là Thư ký lãnh đạo, trong đó, có 8 năm là Thư ký đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, có 3 năm là Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (khóa XIII). Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Phạm Ngọc Phương luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều công việc quan trọng, giúp việc cho đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khối lượng công việc rất lớn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ tin tưởng: Nhận nhiệm vụ mới là một bước tiến bộ mới, mang trọng trách mới. Với vị trí cao hơn, đồng chí Phạm Ngọc Phương càng cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho đồng chí Trưởng ban kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tinh thần trung thành, trung thực, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ cán bộ chiến lược; xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Ban Bí thư và của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Ngọc Phương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Ngọc Phương bày tỏ cảm ơn tới tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí, đồng nghiệp trong Ban Tuyên giáo Trung ương đã tin tưởng, ủng hộ. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, thường xuyên đổi mới tác phong công tác, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả nhất với các cơ quan chức năng cũng như các vụ, đơn vị trong Ban để góp phần tham mưu, giúp việc cho đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp với các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo CPV