leftcenterrightdel
 Các tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Dự hội nghị gồm có đồng chí Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Trung ương Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Hữu Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng đại diện các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo các đơn vị Công an, Viện Kiểm sát và các cơ quan đơn vị tại tỉnh Quảng Bình cùng tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Trung ương Hội cho biết: Trung ương Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1632/QĐ-BNV ngày 21/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lĩnh vực hoạt động của đơn vị bao gồm - Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật cho công dân, các tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực hình sự, kinh tế, dân sự, hành chính, hôn nhân – gia đình, lao động, đất đai, thừa kế...

Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân về trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân khi có yêu cầu. Tham gia tố tụng với tư cách là Người bào chữa, Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự, Người đại diện (đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền);

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Trung ương Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Chủ tịch Trung ương Hội gửi lời cám ơn đến lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp và các cơ quan đơn vị tạo mọi điều kiện cho Trung tâm Tư vấn Pháp luật tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi công bố quyết định, Chủ tịch Trung ương Hội đã trao Quyết định thành lập và bổ nhiệm đồng chí Mai Xuân Hiển, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật tỉnh Quảng Bình. Thay mặt Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Hữu Dân, Phó Giám đốc Sở đã tặng hoa chúc mừng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Trung ương Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam, đồng chí Trần Hữu Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Mai Xuân Hiển, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Đồng chí Trần Hữu Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cho biết: “Rất vui mừng khi được Trung ương Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam quan tâm chọn tỉnh nhà để thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật tỉnh Quảng Bình, và đây là sự may mắn cho địa phương. Đề nghị đồng chí giám đốc và trung tâm phát huy uy tín, thương hiệu của Trung ương Hội khi hoạt động tại Quảng Bình, vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, về phía Sở Tư pháp sẽ hỗ trợ, đồng hành tạo mọi điều kiện tốt cho đơn vị hoạt động”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Mai Xuân Hiển, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh Quảng Bình cám ơn lãnh đạo Trung ương Hội, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình và các cơ quan đơn vị đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng thời hứa sẽ từng bước nâng tầm về chất lượng cho đội ngũ cán bộ tư vấn pháp luật, Luật sư, cùng nhau học hỏi, phát huy tối đa hiệu quả trong quá trình công tác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Xuân Hiển, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Bên cạnh đó, đồng chí Mai Xuân Hiển cam kết thực hiện chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Điều lệ của Trung ương Hội và quản lí nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. Phối hợp chặt chẽ với địa phương không ngừng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, luôn phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình phục vụ công tác tốt.

Ngọc Tuấn