leftcenterrightdel
 Phó viện trưởng VKSND tối cao Lê Hữu Thể trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho đồng chí Nguyễn Văn Khoát. Ảnh: Trân Định

Đến tham dự lễ còn có đồng chí: Ngô Bảo Ngọc – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Thư ký Ban cán sự Đảng VKSND tối cao; TS Đinh Xuân Nam – Nguyên hiệu trưởng trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM; Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng VKS Cấp cao tại TP.HCM, nguyên hiệu trưởng nhà trường, cùng đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát các tỉnh, thành khu vực miền Nam...

 

leftcenterrightdel
 Phó viện trưởng VKSND tối cao Lê Hữu Thể phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Trân Định

Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, đồng chí Nguyễn Văn Khoát bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường đạo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM. Bên cạnh đó, tân Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khoát cũng gửi lời cảm ơn đến tập thể công chức, viên chức, người lao động và học viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, Ban chấp hành đảng ủy đã tín nhiệm, giao phó trách nhiệm cho mình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Khoát tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó viện trưởng VKSND tối cao. Ảnh: Trân Định
leftcenterrightdel
 Phó viện trưởng VKSND tối cao cùng nhiều lãnh đạo Ban, ngành chụp hình lưu niệm với thầy Nguyễn Văn Khoát

Với cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Khoát xin hứa trước toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhà trường sẽ cam kết thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ hết sức sâu sắc, cụ thể của đồng chí Lê Hữu Thể - Phó viện trưởng VKSND tối cao. Đồng thời, trong thời gian tới sẽ không ngừng nỗ lực, cống hiến trong công tác, tiếp tục kế thừa phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã đạt được. Duy trì sự ổn định và phát triển trên cơ sở đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần hợp tác, tự giác, trách nhiệm, tôn trọng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trân Định