leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng cho ông Nguyễn Văn Khải.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải và trao Quyết định thành lập Hội đồng trường.

Trước khi được bổ nhiệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1967) là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải là người có điểm số cao nhất tại kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 8/12/2018 với số điểm 88,9/100; số điểm của ông Khải cao hơn người đứng thứ 2 gần 12 điểm và cao hơn người đứng thứ 4 hơn 20 điểm. 

Bốn ứng viên tham gia thi tuyển gồm: ông Nguyễn Văn Khải; ông Phạm Minh Khuê (40 tuổi, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Phó trưởng Khoa Y tế công cộng); ông Phạm Văn Mạnh (52 tuổi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng) và ông Phạm Văn Linh (47 tuổi, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng).

PV