Theo đó, Đại tá Nhân từng làm Phó đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai. Giữa năm 2018, Đại tá Nhân được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

leftcenterrightdel
  Đại tá Lê Quang Nhân và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang từng làm Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) – Bộ Công an.

Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai có 7 Phó giám đốc gồm: Đại tá Bùi Hữu Danh, Nguyễn Văn Kim, Trần Thị Ngọc Thuận, Văn Quyết Thắng và Trần Tuấn Triệu.

Trước đó, ngày 22/4, Công an tỉnh Đồng Nai thi hành quyết định của Bộ Công an, cách chức 3 lãnh đạo phòng thuộc Công an tỉnh gồm: Thượng tá Bùi Thanh Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Thượng tá Hoàng Liên Sơn - Trưởng phòng An ninh điều tra đối và Trưởng phòng CSGT đối với thượng tá Đặng Thế Trung.

Theo UBKT Trung ương, những cán bộ Công an bị cách chức trên đã có hàng loạt sai phạm liên quan đến xử lý sai quy trình một số vụ án; quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị, để cấp dưới dùng súng bắn chết người; bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính.../.

Hương Trà