leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo TP HCM chúc mừng 5 cán bộ vừa được chỉ định là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Thành ủy TP HCM

Theo thông tin từ Thành ủy TP HCM, 5 Ủy viên được Ban Bí thư Trung ương chỉ định gồm: ông Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM; ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM và ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM.

Ông Trần Thế Thuận, SN 1967, có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, là Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị, ông Thuận giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM từ tháng 10/2018.

Ông Lê Văn Minh, SN 1976, có trình độ Cử nhân Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị, ông Minh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM từ tháng 6/2019. Trước đó, ông Minh từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM; Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, SN 1970, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị, bà Mai giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TPHCM tháng 4/2019.

Ông Dương Anh Đức, SN 1968, là Phó giáo sư, Tiến sĩ Toán học, có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, ông Đức giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông từ tháng 7/2017.

Ông Bùi Xuân Cường, SN 1975, là Kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Hành chính công, có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, ông Cường giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM từ tháng 1/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 5 Ủy viên được Ban Bí thư chỉ định là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời mong muốn 5 Ủy viên mới từ kinh nghiệm công tác của mình, tự hào với trách nhiệm được giao, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy các sáng kiến, tích cực đóng góp cho TP HCM trên các lĩnh vực phụ trách; đồng thời cùng tìm giải pháp để giải quyết khó khăn đang đặt ra đối với TP HCM, tiếp tục góp phần đưa thành phố phát triển đi đầu trong cả nước.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM tổ chức ngày 17/6/2019 đã biểu quyết thông qua việc bổ sung 5 Thành ủy viên để Thành ủy TP HCM trình Trung ương xem xét, phê duyệt.

PV