leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận quyết định nghỉ hưu. (Ảnh: VD-SGGP)

Sáng 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu của cán bộ cho Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm. Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019. Trong quá trình công tác bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã trải qua nhiều nhiệm vụ, công tác khác nhau. Trong đó, từng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thủ Đức; Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp cho Đảng, cho TP.HCM của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, sau khi học tập từ miền Bắc trở về tiếp tục học tập và công tác, gắn bó với TP ở nhiều vị trí công tác khác nhau. Với tinh thần chịu khó học hỏi và tích cực đi cơ sở, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã cống hiến hết khả năng của mình cho sự phát triển của thành phố, có nhiều đóng góp cho Đảng bộ thành phố. Với vai trò là Đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có nhiều ý kiến có ý nghĩa đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM, đất nước.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, bà đã tham gia cách mạng từ nhỏ và đã được nhân dân nuôi nấng, sống trong tổ chức, được Đảng giáo dục. Niềm vinh dự đó đã giúp bà thấy mình luôn phải có trách nhiệm với công việc được Đảng và nhân dân giao; dành nhiều tâm huyết, nỗ lực trong công tác. Bà tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy tiếp phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh vượt qua khó khăn để đưa TP.HCM tiếp tục phát triển./.

Nguyễn Lánh