leftcenterrightdel
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, do chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên theo Luật Chính quyền địa phương; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; miễn nhiệm một số chức vụ ở các ban thuộc HĐND tỉnh và một số thành viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Điện Biên cũng giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lò Văn Phương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Đức Toàn - Bí thư Huyện ủy Điện Biên và ông Vừ A Bằng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên Đông; giới thiệu bầu bổ sung 5 thành viên UBND tỉnh.

Theo đó, ông Lò Văn Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 42/42 đại biểu có mặt đồng ý. Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên được bầu là ông Phạm Đức Toàn (với 37/42 phiếu đồng ý) và ông Vừ A Bằng (với 40/42 phiếu đồng ý).

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Chủ tịch Nguyễn Quỳnh Thiện (bên trái) và Phó Chủ tịch Lê Thanh Bình (bên phải).

* Chiều ngày 7/12, tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 18, các đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm ba Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thị ủy Duyên Hải và ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, nguyên Trưởng ban Khu kinh tế trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh cũng biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Cao Mỹ Phượng, nguyên Giám đốc sở Y tế; ông Trần Văn Khoảnh, nguyên giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Vũ Phương, nguyên giám đốc Sở Tài chính, do đã nghỉ hưu theo quy định.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn. Ảnh: Báo Tuyên Quang

* Chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã thực hiện miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, HDND tỉnh Tuyên Quang đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Lê Thị Kim Dung do đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Nông Thị Bích Huệ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ do được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Đỗ Hồng Thanh, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do được bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hứa Minh Dịch, nguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH và ông Ma Văn Phấn, nguyên Giám đốc Sở Công Thương do nghỉ chế độ hưu trí; miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Khánh Thị Xuyến do được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã bầu ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời bầu bổ sung 4 ủy viên UBND tỉnh gồm: Ông Vũ Tuấn, Giám đốc Sở TT&TT; ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở TN&MT; ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Sở LĐTB&XH; bà Khánh Thị Xuyến, Chánh Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
 Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Hà Giang

Cũng trong ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII cũng đã tiến hành công tác cán bộ.

Theo đó, trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh Hà Giang, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh khóa XVII đối với các ông: Nguyễn Đức Vinh, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT; Phạm Hồng Thu, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; Hoàng Đức Tiến, nguyên Trưởng Ban Dân tộc- Tôn giáo tỉnh.

HĐND tỉnh Hà Giang cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đối với các ông: Lê Quang Minh, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra tỉnh; Sèn Chỉn Ly, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vi Hữu Cầu, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên do nghỉ công tác.

Thế Đức