Mở cửa cho người Việt chơi casino cần thu phí 100 USD hay 500 USD, chứng minh thu nhập 15 triệu đồng/tháng hay phải "đặt cọc" đến 2 tỷ đồng/năm?

 


Hiện nay, Bộ Tài chính chỉ mới chịu trách nhiệm về hành lang pháp lý cho kinh doanh casino. Các vấn đề về an ninh, trật tự xã hội... hệ luỵ từ casino nói chung lại không có quy định riêng, và đang được hiểu là sẽ chịu điều chỉnh theo các Bộ luật khác hiện hành, như Luật Hình sự, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính...

GS Hà Tôn Vinh cho rằng, việc quản lý theo hình thức liên ngành như thường thấy ở Việt Nam sẽ không thể đảm bảo có hiệu quả đối với lĩnh vực casino.

Theo nghiên cứu của ông, tại Mỹ có Uỷ ban kiểm soát Las Vegas của bang Neveda với nhiệm vụ rất quan trọng là để đảm bảo không bị ảnh hưởng tiêu cực và không bị các băng đảng tội phạm khống chế. Ở Singapore, năm 2006, một Đạo luật riêng về kiểm soát casino đã được thông qua.

Các sòng bài ở Singapore còn thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu có kết nối với Bộ Công an về nhân thân người chơi. Khi vào cửa, khách xuất trình chứng minh thư nhân dân, hay passport qua hệ thống kiểm soát trên mạng. Chỉ trong vài giây là có kết quả về nhân thân người vào chơi, có bị truy nã, có vay tiền hay trốn thuế hay không. Nếu hệ thống cho kết quả "nhân thân sạch" thì vị khách đó mới được qua cửa.

Ở Việt Nam, nếu đòi hỏi phải kết nối hệ thống dữ liệu giữa Bộ Công an, Thuế... với DN kinh doanh casino là điều chưa thể nghĩ đến. Ông Vinh cho rằng, vì khó khăn như vậy nên nhất thiết, cần có đại diện của Chính phủ kiểm soát trực tiếp tại casino, giống như Bộ Tài chính cử đặc phái viên làm việc ở đây, kiểm soát các gian lận xảy ra. Hoặc như trong ngành ngân hàng, khi cần chuyển tiền ra các cây rút tiền ATM, đều có lực lượng công an đi cùng.
 


Theo Vietnamnet

.