(BVPL) - Ngày 4/7/2016, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), VKSND tỉnh Bình Định là đơn vị vinh dự được xướng danh ngôi vị quán quân cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” Cụm 4 năm 2016. Là đội thi đầu tiên giành vé tham dự Gala Chung kết diễn ra tại Thủ đô Hà Nội ngày 20/8 tới.
 
Chung kết cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” cụm 4 năm 2016 diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM
Chung kết cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” cụm 4 năm 2016 diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM
 
VKSND tỉnh Bình Định xuất sắc giành ngôi vị quán quân Cụm 4 năm nay  với số điểm 255, số điểm tuyệt đối và đầy thuyết phục khi trả lời đúng giành thêm 20 điểm ở câu hỏi phụ thứ nhất. 
 
Phó viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao giải và cờ lưu niệm cho đội đạt giải Nhất cụm 4, đội VKS Bình Định
Phó viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao giải và cờ lưu niệm cho đội đạt giải Nhất cụm 4, đội VKS Bình Định
 
Trước đó, khán phòng của Nhà hát Bến Thành như nghẹt thở bởi sự đua tranh, dượt đuổi rất xuất sắc của cả bốn đội chơi đến từ VKS tỉnh Gia Lai, VKS tỉnh Trà Vinh, VKS tỉnh Quảng Nam và VKS tỉnh Bình Định. Ở phần thi Khởi động, số điểm như chia đều cho mỗi bên, bên trái sân thi là 2 đội thi đến từ VKS tỉnh Gia Lai và VKS tỉnh Trà Vinh, mỗi đội thi giành 80 điểm. Phía bên phải sân thi, đội VKS tỉnh Quảng Nam và đội VKS tỉnh Bình Định giành số đỉểm tuyệt đối – 100 điểm. Phần thi “Dân hỏi – VKS trả lời”, VKS Bình Định và VKS Quảng Nam lại một lần nữa giành được số điểm bằng nhau 40 – 55 ở 2 câu hỏi tình huống, nâng tổng số điểm lên là 195 điểm ở 2 phần thi. VKS tỉnh Trà Vinh cũng xuất sắc giành được 85 điểm trong khi VKS tỉnh Gia Lai cũng giành 90 điểm cho 2 câu hỏi tình huống. Số điểm của VKS Gia Lai lúc này là 170 còn VKS Trà Vinh 165. 
 
Khán phòng tại Nhà hát Bến Thành tưng bừng, nhộn nhịp bởi tiếng hò reo cổ vũ các đội
Khán phòng tại Nhà hát Bến Thành tưng bừng, nhộn nhịp bởi tiếng hò reo cổ vũ các đội
 
Tuy nhiên, khi kết thúc 2 phần thi “Khởi động” và “Dân hỏi – VKS trả lời” với số điểm như trên, bốn đội chơi đều có cơ hội giành ngôi vị quán quân ở phần thi “Người bảo vệ pháp luật” vì với gói 8 câu hỏi, tổng số điểm tối đa cho phần thi này là 160 điểm, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 20 điểm, trả lời sai, đội sau trả lời đúng được 10 điểm, đội trước bị trừ 10 điểm, nếu đội sau trả lời sai bị trừ 10 điểm, đội trả lời trước không bị trừ điểm. Với “thế sự” cân bằng về lực lượng và sự tin tưởng, điềm tĩnh, cả 4 đội chơi bước vào phần thi thứ 3 với tâm thế tràn đầy quyết tâm chiến thắng. Tuy nhiên, cơ hội không giành cho 2 đội bên tay  trái sân thi mà giành cho đội VKS Bình Định khi nhấn chuông và trả lời chính xác 2 câu hỏi, đội VKS Quảng Nam 1 câu hỏi trong 3 cầu hỏi đầu tiên. Điểm số lúc này của đội VKS Bịnh Định đã là 235 điểm. Đội VKS Quảng Nam sau khi bị trừ một số điểm vì có cơ hội trả lời nhưng trả lời sai đã vươn lên, rất xuất sắc giành được 40 điểm cho câu trả lời đúng ở câu hỏi thứ 7 và thứ 8 nâng tổng số điểm lên 235 điểm, bằng số điểm của VKS Bình Định. Điều này dẫn đến tình huống 2 đội có số điểm bằng nhau là 235 điểm sẽ tiếp tục thi đấu ở câu hỏi phụ để chọn ra ngôi vị quán quân. Và quả không phụ niềm tin của hàng trăm khán giả tại khán phòng, VKS tỉnh Bình Định đã nhấn chuông chính xác và tự tin trả lời, giành được 20 điểm ở câu hỏi phụ, nâng tổng số điểm lên là 255 – số điểm đầy thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng bước vào cuộc thi chung kết.   
 
Kết thúc chung cuộc, giải Nhì cuộc thi cụm 4 giành cho đội VKS tỉnh Quảng Nam. Hai đội đồng giải Ba là đội VKS Trà Vinh và VKS Gia Lai.
 
Phó viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao giải Nhì cho đội đến từ VKS tỉnh Quảng Nam
Phó viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao giải Nhì cho đội đến từ VKS tỉnh Quảng Nam
Phó viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao giải Ba cho đội đến từ VKS tỉnh Trà Vinh và VKS tỉnh Gia Lai
Phó viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao giải Ba cho đội đến từ VKS tỉnh Trà Vinh và VKS tỉnh Gia Lai
 
Hoa Việt – Thanh Phong