Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tổ công tác Vụ Kiểm sát án dân sự (Vụ 9) - VKSND tối cao tại Đà Nẵng đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân trên mảnh đất Thăng Bình anh hùng.
Tham dự và chỉ đạo chuỗi hoạt động có đồng chí Đỗ Xuân Ân - Phó Vụ trưởng Vụ 9, VKSND tối cao; các công chức, Kiểm sát viên Vụ 9 tại Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng và chính quyền địa phương.
    |
 |
| Tổ công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Dương. |
Trong không khí trang nghiêm, Tổ công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thăng Bình và Nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Dương. Nơi đây, mỗi hàng bia mộ là một câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm và tình yêu Tổ quốc.
Trước Đài tưởng niệm, các thành viên trong đoàn lặng mình dành một phút mặc niệm. Giữa không gian trầm mặc, những ký ức về một thời chiến tranh gian khổ như được gợi lại, nhắc nhớ về cái giá của nền hòa bình hôm nay.
Đó cũng là phút giây để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, anh dũng chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Sau phút mặc niệm, đồng chí Đỗ Xuân Ân cùng toàn thể thành viên trong đoàn thành kính dâng vòng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm, sau đó đến từng phần mộ để thắp lên những nén hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
    |
 |
| Tổ công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thăng Bình. |
Làn khói hương lan nhẹ giữa nghĩa trang, gửi theo lòng thành kính của những người đang sống đến các thế hệ cha anh đã nằm lại với quê hương. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tưởng nhớ, một lời biết ơn sâu nặng.
Trong giây phút lắng đọng ấy, mỗi thành viên trong đoàn càng thấm thía rằng, hòa bình và cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian lao, mất mát cùng sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.
Rời nghĩa trang liệt sĩ, Tổ công tác tiếp tục hành trình đền ơn đáp nghĩa bằng việc đến thăm hỏi, tặng quà và dâng hương tại gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Mỗi điểm đến đều để lại những tình cảm sâu sắc.
Tại các gia đình, đồng chí Đỗ Xuân Ân cùng thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân liệt sĩ; đồng thời lắng nghe những câu chuyện, kỷ niệm về người thân đã cống hiến và hy sinh cho đất nước.
    |
 |
| Tổ công tác thắp hương tại gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Thăng Bình. |
Những lời hỏi thăm chân tình, những cái nắm tay ấm áp và phần quà nghĩa tình tuy giản dị nhưng chứa đựng sự trân trọng, sẻ chia của cán bộ ngành Kiểm sát đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát vì độc lập dân tộc.
Đồng chí Đỗ Xuân Ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình liệt sĩ; khẳng định việc chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên.
Những phần quà được trao không đơn thuần mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và lời tri ân sâu sắc. Qua đó, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.
Nhân chuyến công tác, Tổ công tác Vụ 9 - VKSND tối cao tại Đà Nẵng đã đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với tập thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng.
VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện khởi kiện và phối hợp xét xử thành công vụ án dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, tạo dấu ấn quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm vụ mới.
    |
 |
| Tổ công tác Vụ 9 - VKSND tối cao tại Đà Nẵng thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với tập thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng. |
Kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của tập thể đơn vị trong việc bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương theo thẩm quyền của VKSND.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Vụ 9 ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực tiên phong của VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng. Hai đơn vị cũng trao đổi nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong thời gian tới.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí chân tình, cởi mở, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và sự phối hợp giữa các đơn vị. Qua đó, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hành trình tri ân khép lại, nhưng những cảm xúc lắng đọng vẫn còn nguyên trong lòng mỗi thành viên. Những hàng bia mộ, làn khói hương và ánh mắt của thân nhân liệt sĩ trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý, trách nhiệm và lòng biết ơn.
    |
 |
| Tổ công tác chụp ảnh lưu niệm cùng VKSND khu vực 6 TP Đà Nẵng và Công an xã Thăng Bình. |
Trở về từ mảnh đất Thăng Bình anh hùng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, Kiểm sát viên càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm đối với đất nước, nhân dân cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Sự tri ân không chỉ được thể hiện trong những ngày tháng 7 mà cần trở thành tình cảm thường trực, được chuyển hóa thành những hành động thiết thực, tinh thần tận tụy và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành KSND giao phó.