(BVPL) - Chiều ngày 5/5/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2016). Đồng chí Trần Công Phàn và đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục thống kê, TAND tối cao, Bộ Công an, Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSNDTC (Cục TKTP&CNTT)…
 
Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường và Trần Công Phàn nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam”
Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường và Trần Công Phàn nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam”
 
Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thống kê Việt Nam do đồng chí Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục TKTP&CNTT trình bày nêu rõ, cách đây tròn 70 năm, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61 thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân kinh tế - tổ chức tiền thân của ngành Thống kê nước ta. Ngày 13/2/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn đồng ý lấy ngày 6/5/1946 là ngày truyền thống của ngành Thống kê Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã lớn mạnh về mọi mặt. Cùng với quá trình phát triển của ngành Thống kê Việt Nam, thống kê ngành KSND cũng từng bước phát triển, hoàn thiện và có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của thống kê Việt Nam và của ngành Kiểm sát; và một dấu mốc quan trọng trong công tác thống kê của ngành Kiểm sát khi hoạt động thống kê đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Luật tổ chức VKSND năm 2002: “VKSND chịu trách nhiệm thực hiện việc thống kê tội phạm. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan tiến hành tố tụng khác có trách nhiệm phối hợp với VKSND trong việc thực hiện nhiệm vụ này”. Cũng theo đồng chí Cục trưởng Cục TKTP&CNTT cho biết thì với những thành tích đã đạt được, nhiều đơn vị, cá nhân làm công tác thống kê trong ngành KSND đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt năm 2008, Cục TKTP&CNTT được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2015 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều năm được nhận Cờ thi đua của Ngành. Đây là vinh dự lớn thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và của Ngành đối với công tác thống kê của Ngành nói chung và Cục TKTP&CNTT nói riêng.
 
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại buổi Lễ
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại buổi Lễ
Cục TKTP&CNTT VKSNDTC và Cục trưởng Trần Văn Trung nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cục TKTP&CNTT VKSNDTC và Cục trưởng Trần Văn Trung nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC cho biết, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng về mọi mặt với một hệ thống tổ chức chặt chẽ theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương và hệ thống thống kê bộ, ngành; cán bộ được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, từng bước hoàn thiện và tiến gần hơn với trình độ khu vực và thế giới; sản phẩm thống kê tin cậy, đa dạng, phong phú, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Biểu dương những kết quả và thành tích mà thống kê ngành KSND nói chung và Cục TKTP&CNTT nói riêng đạt được trong những năm qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường cũng đã đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm mà Cục TKTP&CNTT cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của ngành KSND; thực hiện tốt việc tổng hợp và báo cáo 2 chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho ngành KSND thực hiện; tiếp tục thực hiện tốt việc thu thập và tổng hợp thông tin thống kê về tội phạm; từ công tác thống kê cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát trong công tác chỉ đạo điều hành và đấu tranh phòng chống tội phạm; phát huy ứng dụng công nghệ đi đầu của Cục TKTP&CNTT vào hoạt động thống kê, bảo đảm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác này…
 
Toàn cảnh buổi Lễ
Toàn cảnh buổi Lễ
 
Cũng tại Lễ kỷ niệm, đại diện Vụ Thi đua khen thưởng Tổng Cục thống kê đã công bố quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam” của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường và Trần Công Phàn; quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Cục TKTP&CNTT VKSNDTC và cá nhân đồng chí Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục TKTP&CNTT vì đã có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Thống kê.
 
Văn Tình