Dự hội nghị gồm có: Vụ trưởng Vụ 15 – VKSND tối cao Tăng Ngọc Tuấn; Chánh văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Tiến Long, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM Nguyễn Đình Trung; Viện trưởng VKSND TP HCM Đỗ Mạnh Bổng; Phó giám đốc Công an TP Đại tá Đinh Thanh Nhàn; Phó Chánh án TAND TP Nguyễn Văn Châu; các Phó Viện trưởng; cùng lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ...

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Lánh) 

Báo cáo công tác năm 2019, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM Huỳnh Thị Hon cho biết, trong năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp; nhiều vụ án có phương thức thủ đoạn tinh vi, có quy mô, tổ chức chặt chẽ.

Các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra đa dạng, nhiều vụ án các đối tượng sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn, như: Vụ án Công ty địa ốc Alibaba, Công ty Angel Lina; nhiều vụ án giết người từ mâu thuẫn nhỏ nhưng hành vi rất manh động, côn đồ theo kiểu “băng nhóm, xã hội đen”; tội phạm xâm hại trẻ em tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Về dân sự, hôn nhân gia đình, VKSND TP đã thụ lý kiểm sát mới 39.869 vụ, giảm 3,2%; đáng chú ý tranh chấp liên quan đến mua bán đất đai bằng hình thức viết giấy tay.

Thực hiện Chỉ thị của Bí thư Thành ủy TP HCM về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, VKSND TP HCM đang rà soát, tổng hợp các trường hợp bán đất bằng giấy viết tay để thống nhất với cơ quan tư pháp xác định rõ bản chất là dân sự hay hình sự, trên cơ sở đó sẽ đề xuất xử lý bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật, dần hạn chế khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Thông qua công tác kiểm sát, VKS hai cấp đã hủy bỏ 32 quyết định khởi tố vụ án, 48 quyết định khởi tố bị can, không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 36 trường hợp, không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ 58 trường hợp, hủy bỏ quyết định tạm giữ 21 trường hợp, không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 68 trường hợp, không phê chuẩn lệnh tạm giam 88 trường hợp, bảo đảm việc khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng pháp luật.

Ban hành 125 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp khắc phục vi phạm, thiếu sót, bảo đảm việc giải quyết các vụ việc, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật.

VKSND TP HCM được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 29/130 bị cáo. Đến nay xét xử sơ thẩm 25 vụ/106 bị cáo; trong đó, có 8 vụ/28 bị cáo là án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

leftcenterrightdel
VKSND TP HCM đón nhận cờ thi đua của Chính phủ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019". (Ảnh: Nguyễn Lánh) 

VKSND TP HCM đã tổ chức 10 hội nghị, hội thảo chuyên đề, như: Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 6/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả mà tập thể, lãnh đạo VKSND TP HCM đã đạt được.

leftcenterrightdel
Đồng chí Huỳnh Thị Hon, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM báo cáo kết quả công tác năm 2019. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, VKSND TP HCM cần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm sát các hoạt động tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội danh, không để xảy ra tình trạng đã truy tố nhưng tòa tuyên vô tội; nâng cao công tác tranh luận tại phiên tòa của kiểm sát viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP HCM. Ngành Kiểm sát nhân dân 4 năm qua luôn đạt được kết quả năm sau cao và tốt hơn năm trước...

Đồng chí Viện trưởng cho biết, TP HCM quy mô kinh tế lớn phải chú trọng vấn đề dân sự hành chính và kinh doanh thương mại. Phải tăng cường kháng nghị các bản án có dấu hiệu vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi của công dân, tổ chức, của các doanh nghiệp.

“Tôi đề nghị xem xét tính chất của địa bàn để phục vụ niềm tin của nhân dân đối với công lý và đặc biệt cho sự phát triển của thành phố, dứt khoát chúng ta phải làm tốt khâu dân sự hành chính và kinh doanh thương mại” đồng chí Viện trưởng khẳng định. 

leftcenterrightdel

Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND TP HCM 


Trân Định - Nguyễn Lánh