leftcenterrightdel
 Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm - tiết mục văn nghệ do công chức, Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội biểu diễn.

Tới dự buổi Lễ, về phía lãnh đạo VKSND tối cao còn có đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Hồ Đức Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - nguyên Phó Viện trưởng, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tây (nay là VKSND TP Hà Nội); đồng chí Hoàng Nghĩa Mai - nguyên Phó Viện trưởng Thường trực, nguyên Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hải Phong - nguyên Phó Viện trưởng Thường trực, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tây (nay là VKSND TP Hà Nội); cùng các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, Văn phòng VKSND tối cao và Thư ký Lãnh đạo VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu làm Lễ chào cờ.

Về phía đại biểu TP Hà Nội, có đồng chí Trần Sĩ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan TP: Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy; Văn phòng Thành ủy, Ban pháp chế HĐND TP, Công an TP, TAND TP, Thi hành án dân sự TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Thi đua - Khen thưởng TP.

Về phía VKSND TP Hà Nội có đồng chí Đào Thịnh Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP; các đồng chí nguyên là lãnh đạo VKSND TP qua các thời kỳ; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND TP; các đồng chí Lãnh đạo các Phòng và tương đương; các đồng chí Viện trưởng VKSND khu vực cùng toàn thể công chức, người lao động VKSND TP Hà Nội tại điểm cầu trung tâm Hội trường VKSND TP Hà Nội và 12 điểm cầu VKSND khu vực TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Dấu ấn chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, đồng chí Đào Thịnh Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội khẳng định, 65 năm qua là hành trình bền bỉ của ngành Kiểm sát Thủ đô trong việc giữ gìn kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý và quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, VKSND TP Hà Nội luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi lễ.

Đội ngũ công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp TP Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, giữ gìn và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn" và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, được lãnh đạo cấp trên và thành phố ghi nhận, nhân dân tin tưởng.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, VKSND TP Hà Nội luôn nỗ lực đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương pháp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; kiên định phương châm” "Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả", góp phần xây dựng Ngành vững mạnh, đồng thời xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn và phát triển bền vững…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Sĩ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ.

Trong giai đoạn 2020-2025, VKSND hai cấp TP Hà Nội đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm như: “đại án” Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn… đều được thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm, không ngoại lệ, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và củng cố niềm tin của nhân dân.

Trong công tác kiểm sát giải quyết tin báo tố giác tội phạm, VKSND hai cấp TP Hà Nội đã kiểm sát 100% số tin báo do cơ quan điều tra thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 93,7%, vượt chỉ tiêu của Ngành và Quốc hội giao. Đơn vị cũng đã ban hành hàng trăm kiến nghị, yêu cầu khởi tố và được tiếp thu, xử lý nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm từ giai đoạn đầu.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong xử lý các vụ án hình sự, VKSND hai cấp TP Hà Nội còn ghi dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực kiểm sát án dân sự, hành chính, thi hành án, kiểm sát tạm giữ, tạm giam và các hoạt động tư pháp khác. Tỷ lệ giải quyết án đúng hạn, không có án oan, án trả hồ sơ điều tra lại giảm mạnh; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được nâng cao.

Đáng chú ý, VKSND TP Hà Nội là đơn vị đi đầu toàn quốc trong chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý nghiệp vụ và tố tụng. Việc sử dụng chữ ký số, quản lý hồ sơ điện tử, điều hành qua phần mềm... giúp nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực.

Về công tác thi đua - khen thưởng, VKSND TP Hà Nội là một trong số ít đơn vị 3 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, nhiều năm liền nhận Cờ thi đua của VKSND tối cao, UBND TP hà Nội; hàng trăm lượt cá nhân được tôn vinh là Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, được tặng Bằng khen và danh hiệu thi đua cao quý.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Thịnh Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ.

Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành, Đảng bộ VKSND TP Hà Nội luôn duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát nghiêm túc; không để xảy ra biểu hiện suy thoái đạo đức, tư tưởng.

Với rất nhiều thành tích xuất sắc trong những năm qua, VKSND TP Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đúng dịp Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập.

Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm pháp chế và phòng chống tội phạm

Phát biểu tại buổi Lễ, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi nhận, là một trong những đơn vị có khối lượng công việc lớn, địa bàn phức tạp nhất cả nước nhưng VKSND TP Hà Nội luôn là điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm pháp chế và phòng chống tội phạm.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Ba cho VKSND TP Hà Nội.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đánh giá cao việc VKSND TP Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đồng thời, đơn vị cũng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp, đi đầu trong việc thí điểm các mô hình tố tụng mới, bảo vệ lợi ích công cộng, bảo vệ nhóm người yếu thế.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, để có được những thành tích nêu trên, luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; sự ủng hộ của nhân dân và trên hết là sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Thủ đô qua các thời kỳ.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Ba cho VKSND TP Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, trước những yêu cầu mới của đất nước và của ngành Kiểm sát nhân dân trong kỷ nguyên mới, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị VKSND TP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; bám sát nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; gắn bó mật thiết với nhân dân, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; đồng thời, tạo nguồn đào tạo cán bộ có chất lượng cho ngành KSND; lan tỏa những giá trị tốt đẹp của VKSND Thủ đô với văn hóa đẹp đẽ trong thời đại mới “văn hóa cống hiến, văn hóa công lý và văn hóa vì Nhân dân phục vụ”. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, chuyên sâu, có tư duy đổi mới, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại số…

leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc các đạo luật tư pháp mới có hiệu lực; đổi mới tư duy, phương pháp công tác kiểm sát, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động tư pháp; với định hướng “pháp luật không chỉ để trừng trị, mà còn để giáo dục, cảm hóa, bảo vệ và khai mở lối đi cho sự hướng thiện”. VKSND hai cấp TP Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Ba là, VKSND Thủ đô tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và góp phần hiện đại hóa ngành Kiểm sát nhân dân

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội tại Lễ kỷ niệm.

Bốn là, tập trung thực hiện tốt thí điểm tố tụng dân sự công ích, hướng công tác kiểm sát bảo vệ lợi ích công, lợi ích của nhóm người yếu thế, góp phần xây dựng thủ đô xanh, sạch đẹp; nơi chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Năm là, từ thực tiễn của Thủ đô, VKSND TP Hà Nội tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ngành chủ trương, định hướng đổi mới các thủ tục tố tụng tư pháp, tăng cường áp dụng thủ tục rút gọn, áp dụng các biện pháp phi tố tụng nhằm chống lãng phí, tiết kiệm nguồn lực và chi phí tố tụng, giảm thiểu xung đột xã hội, là hướng đi mới của Ngành, góp phần xây dựng nền tư pháp văn minh, hiện đại.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tích mà VKSND TP Hà Nội đạt được. Đồng chí Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh: “Ngành Kiểm sát Thủ đô đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ pháp luật, quyền con người, bảo vệ lợi ích công và giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô.”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh đề nghị VKSND TP tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao năng lực đội ngũ và đẩy mạnh thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị; Đẩy mạnh cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với Công an TP, TAND hai cấp TP xử lý hiệu quả các vụ án lớn, phức tạp; Thực hiện thí điểm việc khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền của nhóm yếu thế, góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, công bằng và văn minh tại Thủ đô.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo VKSND tối cao, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và sự ủng hộ của nhân dân Thủ đô.

Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và cụ thể hóa thành chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, vững bước cùng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Trần Sĩ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội nhấn nút khai trương Phòng Truyền thống VKSND TP Hà Nội.
Trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai trương Phòng Truyền thống – một không gian lưu giữ những dấu ấn lịch sử, những chặng đường phát triển và những thành tựu nổi bật của ngành Kiểm sát Thủ đô qua các thời kỳ. Phòng Truyền thống là nơi kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đổi mới, nơi giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát Thủ đô.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.
leftcenterrightdel
  Tiết mục văn nghệ do cán bộ, công chức, Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội phối hợp biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm.
leftcenterrightdel
 Chương trình văn nghệ do cán bộ, công chức, Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội phối hợp biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm.
leftcenterrightdel
 Chương trình văn nghệ do cán bộ, công chức, Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội phối hợp biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm.
leftcenterrightdel
 Chương trình văn nghệ do cán bộ, công chức, Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội phối hợp biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm.
Hồng Nguyên