Thời gian qua, VKSND TP Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng trong công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Nhiều vụ án nghiêm trọng được phát hiện, khởi tố, điều tra, thể hiện quyết tâm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với VKSND TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kiều Văn Thanh (SN 1980, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm" theo khoản 2 Điều 193 BLHS 2015. Vợ Thanh là Bùi Song Hậu (SN 1983) cũng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
    |
 |
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, VKSND TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Thanh - Hậu. |
Điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Thanh - Hậu điều hành cơ sở sản xuất giấm tại tổ 45, phường An Khê, mỗi ngày đưa ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm. Thay vì lên men gạo tự nhiên, các đối tượng đã pha 2 lít axit axetic công nghiệp với 100 lít nước giếng, rồi đóng chai, dán nhãn "Dấm Gạo Nếp", "Made From Rice - Thượng Hạng". Khám xét cơ sở, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm thành phẩm và 20 can axit acetic nguyên chất (khoảng 600 lít), đủ sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả.
Thanh thừa nhận biết rõ tác hại của giấm pha axit công nghiệp đối với sức khỏe con người, song vẫn sản xuất để thu lợi. Hành vi này bị đánh giá đặc biệt nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày, hệ tiêu hóa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng người tiêu dùng.
Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với VKSND TP tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú TP Đà Nẵng) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 2 Điều 193 BLHS 2015.
Điều tra cho thấy, từ năm 2023, Trường vào Đà Nẵng thành lập công ty sản xuất, kinh doanh yến hũ chưng. Để che giấu, Trường nhờ Châu và người thân đứng tên pháp nhân, nhưng trực tiếp điều hành sản xuất. Đầu năm 2024, Trường mở xưởng tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), chỉ đạo Châu chế tạo "sợi yến" giả giống thật.
    |
 |
VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với Công an cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trường và Châu. |
Ban đầu, sản phẩm có pha ít yến thật, nhưng từ 24/6/2025 toàn bộ đều làm từ nguyên liệu giả. Đường dây này đã đưa ra thị trường gần 38.000 lọ yến giả, tiêu thụ tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa…
Nhận định đây là tội phạm rất nghiêm trọng, VKSND TP Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo, thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, đảm bảo xử lý đúng pháp luật, không để lọt tội phạm. Các vụ án hiện đang được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.