Vừa qua, VKSND tỉnh Long An đã chính thức đưa trụ sở làm việc mới được xây dựng tại địa chỉ số 14 - tuyến tránh thành phố Tân An, phường 4, thành phố Tân An vào hoạt động.

leftcenterrightdel
Trụ sở mới của VKSND tỉnh Long An 

Sau hơn 25 năm sử dụng, đến nay trụ sở VKSND tỉnh Long An cũ tại số 53 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An được xây dựng từ năm 1995 đã xuống cấp và chật hẹp không đáp ứng được việc bố trí phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng tăng của đơn vị.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tối cao; Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Long An, VKSND tỉnh Long An tiến hành khởi công xây dựng trụ sở mới tại số 14 - tuyến tránh thành phố Tân An.

Công trình được khởi công vào ngày 28/6/2018 trên diện tích đất 11.651m2, bao gồm 1 toà nhà làm việc 6 tầng diện tích xây dựng 4.951 m2 và 1 nhà bảo vệ tiếp dân 1 tầng có diện tích 105m2. Ngoài ra còn có hệ thống sân đường nội bộ, cây xanh, hàng rào, hệ thống thông tin liên lạc, camera an ninh… với tổng mức đầu tư khoảng 70 tỉ đồng được thi công bởi công ty TNHH D.L.S.

Sau hơn 3 năm xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và được Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

VKSND tỉnh Long An đã tiến hành di dời các hồ sơ, trang thiết bị làm việc sang trụ sở mới để chính thức hoạt động trong tháng 12/2021.

Việc đưa trụ sở mới vào làm việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu về diện tích làm việc cho cán bộ, công chức VKSND tỉnh Long An theo quy định hiện hành về định mức, tiêu chuẩn diện tích trụ sở cơ quan của Chính phủ, của Ngành, phù hợp với quy hoạch Ngành và phát triển đô thị khu vực; đồng thời tạo tinh thần hăng say phấn khởi, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp trong đó có quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.                                                              

Võ Thành Đủ