Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối điểm cầu từ trụ sở VKSND tỉnh Hoà Bình đến VKSND các huyện, thành phố. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình. Đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao; các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Hoà Bình cùng toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp tỉnh Hoà Bình.

Năm 2022, dù chịu nhiều tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 nhưng Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Hoà Bình đã tiếp  tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu. Kết quả đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cụ thể, thực hiện vượt 51 chỉ tiêu, đạt 75 chỉ tiêu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 806 vụ; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đạt kết quả cao; đã kiểm sát 1158 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra 1016 vụ/1406 bị can; làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu giải quyết tin báo; kiểm sát 100% các trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát 100% các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; ban hành quyết định truy tố đúng thời hạn 100%, đúng tội danh 100%.

leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Viện trưởng VKSND tỉnh Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị.

Qua công tác kiểm sát, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm khi tiến hành điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh”;. Phối hợp liên ngành giải quyết dứt điểm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo về tham nhũng, tiêu cực và Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm; không có trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp Toà tuyên không phạm tội.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân tặng tập thể VKSND tỉnh Hoà Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đạt được trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi. Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình cần tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thực hành quyền công tố, đặc biệt là nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi và chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Nguyễn Phi Long yêu cầu, các cơ quan nội chính, trong đó có Viện kiểm sát phải tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm hình sự, đặc biệt nghiêm trọng, giết người, cướp tài sản, ma tuý, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để các cơ quan tư pháp đẩy mạnh hoạt động truy tố, xét xử theo đúng quy định, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Đặc biệt, đối với các loại án tham nhũng, tiêu cực phải rút ngắn thời gian điều tra để sớm đưa ra truy tố, xét xử. Bên cạnh đó, chú trọng kiểm sát thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Viện trưởng VKSND tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối tặng 3 tập thể.

Đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hoà Bình tiếp thu ý kiến chỉ đạo và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đối với ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Năm 2023, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính – Bản lĩnh, hiệu quả” theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao. Trong đó, xác định 3 nhiệm vụ đột phá:  Đổi mới công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp;  Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ;  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Bảo Ngọc trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho Chiến sĩ thi đua Ngành năm 2022.

Với những nỗ lực trong năm 2022, VKSND tỉnh Hoà Bình đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao do đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm 2021-2022, 3 đơn vị được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối và nhiều danh hiệu thi đua khác.

 

Thuỳ Linh