leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Thị Ngọc trưởng đoàn công bố quyết định, kế hoạch kiểm sát.

Qua trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan và nghe báo cáo của đơn vị, Đoàn kiểm sát nhận thấy trong thời gian từ ngày 01/8/2025 đến ngày 30/4/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã thực hiện cơ bản đúng các quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ hình sự. Trong kỳ kiểm sát, đơn vị đã tiếp nhận, quản lý 14 trường hợp bị bắt, tạm giữ hình sự; không có trường hợp quá hạn tạm giữ, trốn, chết hoặc phải trả tự do do bắt giữ trái pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm sát đã phát hiện một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý sổ sách, lập hồ sơ và thực hiện một số trình tự, thủ tục liên quan đến việc bắt, tạm giữ hình sự như: chưa cập nhật sổ điểm danh, kiểm diện năm 2026, chưa cập nhật đầy đủ cột mục trong sổ trích xuất, chưa mở sổ theo dõi các vụ việc trợ giúp pháp lý, không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ án trước khi hết thời hạn tạm giữ, một số hồ sơ không có kế hoạch trích xuất và áp giải….

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thạch - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát, yêu cầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được chỉ ra và thông báo kết quả khắc phục cho Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 theo quy định. Phát biểu tại buổi công bố kết luận, đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung được Đoàn kiểm sát chỉ ra; đồng thời cam kết chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tăng cường công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ hình sự trong thời gian tới./.

Hoàng Nhung