leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí – UVTW Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5, TP.HCM

Cùng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận 5 có 2 đại biểu Quốc hội: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Phạm Phú Quốc – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh.

Đại diện tổ ĐBQH , ông Huỳnh Thành Đạt báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chính kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết gồm: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Đồng thời cho ý kiến 8 dự án luật gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Đồng thời xem xét, báo cáo về các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

leftcenterrightdel
Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4, cùng đại diện chính quyền địa phương và các cử tri quận 5, TP.HCM 

Tại buổi tiếp xúc, đại đa số cử tri đồng tình và đánh giá cao dự kiến chương trình, nội dung sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV. Đồng thời đề xuất, kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương xem xét, giải quyết một số vấn đề cụ thể như: Công tác phòng chống tham nhũng; Chương trình giáo dục ở bậc phổ thông còn nặng nề, sĩ số học sinh trong lớp vượt mức qui định là phổ biến; ngành sư phạm chưa thu hút người đức và tài về vì mức thu nhập lương còn thấp, chưa sống đủ bằng nghề; hệ đại học nên giao các trường tuyển đầu vào, Bộ giáo dục và đào tạo sẽ giám sát chặt chẽ đầu ra. Chương trình giảng dạy cấp 1, 2, 3 và đại học cứ chỉnh sửa hoài, việc phụ huynh áp lực rất nhiều với con em học trường không đủ, tranh thủ học thêm sáng, trưa, chiều, tối trong mỗi đợt thi chuyển cấp làm ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh tế gia đình; Cần có chính sách ưu đãi tốt hơn đối với các đồng chí sinh hoạt tại câu lạc bộ hưu trí, câu lạc bộ cựu tù chính trị; Về đầu tư sản xuất xăng sinh học methanol (E5) mà hiệu quả kinh tế không có, chưa kể nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất phục vụ cho nguồn xăng này chưa ổn định về lâu dài.

Ngoài ra, các ý kiến cử tri còn đề cập nhiều đến Luật an ninh mạng, mỗi địa phương cần xây dựng tổ ứng xử trên mạng để theo dõi, phát hiện và chấn chỉnh ngay những người đưa nội dung tuyên truyền không tốt, đi ngược với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc mới xuất hiện cơn mưa nhỏ đầu mùa đã gây ngập lụt tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, Phạm Văn Đồng... Cử tri còn kiến nghị nên mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất ra hướng Bắc, vì vốn dĩ hướng Nam vừa đông dân vừa đã và đang ùn ứ giao thông thường xuyên. Vấn đề cử tri còn quan tâm vụ rút ruột 500 ngàn lít xăng dầu máy bay đã xảy ra mấy năm, rồi vụ VN Pharma liệu có chìm xuồng (?); vấn đề lâm tặc, và thực phẩm tặc còn xảy ra nhiều làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh mạng của người dân; các công trình trọng điểm quốc gia cần giám sát thường xuyên nhằm tránh tiêu cực, lợi ích nhóm; Vấn đề biển đảo...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh 

Giải đáp thắc mắc của cử tri đặt ra, Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí cho rằng, buổi tiếp xúc cử tri tại đây được diễn ra rất sôi nổi, đã có nhiều ý kiến của bà con cử tri rất tâm huyết muốn gửi gắm nhiều vấn đề rất thiết thực về giáo dục, y tế, an ninh mạng, công tác phòng chống tham nhũng, chính sách cho cán bộ hưu trí, người có công với cách mạng, các vấn đề liên quan sân bay Tân Sơn Nhất, xăng E5, chống ngập… Tổ đại biểu quốc hội sẽ hệ thống và phân loại đăng đàng trên diễn đàn kỳ họp Quốc hội sắp tới, sẽ giải đáp cho cử tri trong buổi tiếp xúc lần sau.

Riêng về ý kiến cử tri quan tâm vụ rút ruột 500 ngàn lít xăng dầu máy bay đã xảy ra mấy năm, rồi vụ VN Pharma, Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí trả lời ngay, ngày 17/3/2017, Vụ 2 – Viện KSNDTC đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án hình sự chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, khởi tố 28 bị can để điều tra về tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Trong đó, 2 bị can đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã để khi bắt được sẽ xử lý sau. Ngày 16/4/2018, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong đường dây trộm cắp xăng dầu máy bay về tội trộm cắp tài sản. tuyên phạt Đoàn Anh Dũng 12 năm tù, Đoàn Anh Vũ 6 năm tù, Đoàn Anh Kiệt 7 năm tù, Nguyễn Quang Đức 12 năm tù, Huỳnh Minh Dũng 10 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. 19 bị cáo đồng phạm còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1 năm án treo đến cao nhất 8 năm tù giam. Riêng vụ VN Pharma, ngành Kiểm sát cũng đã kháng nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại…

Chiều nay, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 4, có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 10, TP.HCM.

Trân Định – Phi Sơn