Cùng tham dự có đồng chí Huỳnh Văn Ri, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3, phụ trách Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Viện 1).

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Sỹ Hoàn, Viện trưởng Viện 1 đã báo cáo tình hình hoạt động chung của đơn vị. Tổng số biên chế hiện tại gồm có 28 đồng chí, trong đó: 12 Kiểm sát viên cao cấp, 11 Kiểm sát viên trung cấp, 3 Kiểm sát viên sơ cấp và 2 Kiểm tra viên.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Viện cấp cao 3 làm việc với Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự.

Về cơ cấu phòng: Phòng 1 (án an ninh, xâm phạm tính mạng sức khỏe, ma túy, trật tự công cộng...) do đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Phó Viện trưởng Viện 1 phụ trách. Phòng 2 (án xâm phạm sở hữu, kinh tế, chức vụ, tham nhũng...) do đồng chí Võ Phong Lưu, Phó Viện trưởng Viện 1 phụ trách. Phòng 3 (giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm) do đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Viện trưởng Viện 1 phụ trách.

Qua buổi làm việc đồng chí Lê Đức Xuân đã đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức của Viện 1 trong những năm qua, đồng chí Viện trưởng yêu cầu tập thể đơn vị quyết tâm hơn nữa trong năm 2024 về hoàn thành các chỉ tiêu án được giao, đồng chí nhấn mạnh cần cử các Kiểm sát viên dày dạn kinh nghiệm để tham gia các loại án do Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi.

Viện trưởng Viện cấp cao 3 cũng đã ghi nhận toàn bộ ý kiến đề xuất của lãnh đạo Viện phụ trách, lãnh đạo Viện 1. Đồng thời đã gửi lời chúc đầu năm tới tập thể lãnh đạo, công chức Viện 1 luôn là một tập thể mạnh về tính đoàn kết, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Phi Sơn