Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026 và căn cứ Quyết định số 570/QĐ-VKS, Kế hoạch số 571/KH-VKS ngày 1/7/2026 của VKSND tỉnh Lào Cai, vừa qua, VKSND khu vực 6, tỉnh Lào Cai đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ tại buồng tạm giữ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6, tỉnh Lào Cai, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của đơn vị, đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách; kiểm sát buồng tạm giữ; gặp, hỏi người bị tạm giữ và kiểm sát việc thực hiện chế độ quản lý, chế độ đối với người bị tạm giữ. Đây là đợt trực tiếp kiểm sát được thực hiện ngay khi Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Kết quả kiểm sát cho thấy, trong kỳ kiểm sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai quản lý 12 hồ sơ tạm giữ, chuyển giải quyết theo thẩm quyền 10 trường hợp; tại thời điểm kiểm sát đang quản lý 2 hồ sơ tạm giữ. Việc tiếp nhận, lập hồ sơ, phân loại quản lý, thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ và công tác tuần tra, canh gác được thực hiện cơ bản theo quy định; không có trường hợp quá hạn tạm giữ, người bị tạm giữ trốn, chết hoặc vi phạm nội quy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: phiếu khám sức khỏe của một số người bị tạm giữ chưa ghi đầy đủ thông tin; sổ theo dõi người bị tạm giữ cập nhật chưa đầy đủ, kịp thời.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giữ.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ.

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thống nhất với nội dung dự thảo Kết luận, tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm sát nhằm bảo đảm việc tạm giữ đúng quy định của pháp luật.

Lê Ái Thiên Trang