Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), chiều ngày 19/3 Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) 2 cấp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Diễn đàn trực tuyến với sự tham gia của gần 400 đoàn viên với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xung kích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát”.

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ của Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thanh Hóa tại diễn đàn (ảnh: PV) 

Với sự chuẩn bị chu đáo, Diễn đàn nêu bật các hoạt động của Đoàn thanh niên VKSND tỉnh như: tặng quà cho bà con vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn mùa lũ bão cùng các nội dung khác có tính giáo dục nhân văn, tạo sức lan tỏa, tuyên truyền hiệu quả trong cộng đồng xã hội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Văn Đông tặng giấy khen cho Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thanh Hóa (ảnh: PV)  

Các tham luận và câu hỏi tại Diễn đàn tập trung vào các nội dung liên quan đến nâng cao nghiệp vụ, đào tạo, kinh phí đào tạo... thể hiện cơ hội và khát vọng phát triển của các cán bộ trẻ ngành Kiểm sát tỉnh Thanh Hoá.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Bí thư Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thanh Hóa (ảnh: PV) 

Đánh giá cao các tham luận và các câu hỏi của các đại biểu tại Diễn đàn, đồng chí Lê Văn Đông cho rằng: vấn đề đào tạo vô cùng phong phú, ngoài việc tập huấn, đào tạo theo quy định của ngành thì mỗi Kiểm sát viên phải coi việc tự đào tạo là quan trọng và hiệu quả nhất. Kiểm sát viên tham gia nhiều việc, nhưng phải giỏi một việc.

Đồng chí Lê Văn Đông ủng hộ việc tổ chức phiên tòa giả định để nâng cao kỹ năng phản biện của Kiểm sát viên, lưu ý lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm phân công Kiểm sát viên trẻ dự phiên tòa để tích luỹ kinh nghiệm, khuyến khích Kiểm sát viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ 4.0 nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ ngành Kiểm sát. Do đó, lãnh đạo từ cấp phòng, cấp huyện trở lên cần có lòng vị tha, bao dung, độ lượng với đồng nghiệp, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". 

Tại sự kiện này, đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong năm 2020. 

Phạm Ngọc