Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Lại Anh Tuấn - Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình đã nêu rõ mục đích buổi tập huấn để truyền đạt, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra về án xâm phạm trật tự trị an, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật TTHS năm 2015.

Trong buổi sáng, Hội nghị đã nghe Trung tá, NCS Đào Trung Hiếu – (Chuyên gia Tội phạm học Bộ Công an) trình bày chuyên đề: “Phương pháp và chiến thuật hỏi cung bị can”. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú, báo cáo viên đã đi sâu phân tích, hướng dẫn kỹ năng tiến hành hoạt động xét hỏi nói chung, biện pháp hỏi cung nói riêng, để thu được lời khai trung thực và đầy đủ về hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
  Hơn 150 Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Hòa Bình, cùng CBCS cơ quan điều tra Công an huyện Lạc Thủy và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tham dự lớp tập huấn.

Buổi chiều cùng ngày, Trung tá, TS Quách Công Chính – Phó trưởng khoa Kỹ thuật hình sự và Thiếu tá, TS Phùng Ngọc Hải- Giảng viên chính Học viện Cảnh sát nhân dân đã trình bày chuyên đề “Một số nội dung và kỹ năng cần thiết trong công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xem xét dấu vết trên thân thể, phương tiện (đối với các vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên hoàn, làm chết nhiều người; những vụ án Cố ý gây thương tích có nhiều người tham gia; các vụ án hiếp dâm; các vụ án xâm phạm sở hữu có tính chất nghiêm trọng, phức tạp”.

Nội dung truyền đạt của các chuyên gia đã bám sát yêu cầu của Hội nghị tập huấn, mang đến những tri thức cần thiết, quan trọng, giúp học viên nâng cao kỹ năng tiến hành các hoạt động điều tra, kiểm sát hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật TTHS năm 2015.

PV