(BVPL) - Trong hai ngày 10 và ngày 11/11/2014 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng VKSND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra); Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân khu; các đơn vị thuộc VKSNDTC cùng đại diện Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương...

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu khai mạc hội nghị .
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu khai mạc hội nghị .


Báo cáo đánh giá, nhận xét về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND giai đoạn 2010 - 2014 của Vụ Thi đua - Khen thưởng  VKSNDTC cho thấy, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành trong phong trào thi đua thường xuyên cũng như các đợt thi đua ngắn hạn, kết quả công tác của toàn Ngành đều đã vượt so với các chỉ tiêu công tác cơ bản về nghiệp vụ của Ngành và các chỉ tiêu do Quốc hội đặt ra. Ngoài việc tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Viện trưởng VKSNDTC phát động, VKSND cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự các cấp cũng đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do địa phương và quân đội phát động nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và quân đội. Nhiều tập thể không ngừng phấn đấu duy trì được thành tích cao, nhiều đơn vị liên tục đạt Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Ngành…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC nêu rõ, đối với ngành KSND, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, được tổ chức ngày càng sâu rộng và từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở VKSNDTC được củng cố, kiện toàn, đặc biệt là việc thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSNDTC theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giúp công tác quản lý về thi đua, khen thưởng của Ngành chính quy và chuyên nghiệp hơn. Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã có những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra, nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng cũng như công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được nâng lên.

Tuy nhiên, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC thì công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, thiếu sót và chưa thật sự trở thành động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức làm việc, cống hiến...

Vì thế, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC cho rằng, việc tổ chức hội nghị tập huấn để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSNDTC trình bày tóm tắt báo cáo nhận xét, đánh giá về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND giai đoạn 2010 - 2014; Kế hoạch số 11 của Ban cán sự Đảng VKSNDTC và Chỉ thị số 08 ngày 16/10/2014 của Viện trưởng VKSNDTC triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; giới thiệu những điểm mới của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; giới thiệu Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung và việc tổ chức thi đua theo cụm, khối; giới thiệu nghi lễ trao thưởng; giới thiệu về Đề án kiện toàn bộ máy chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn Ngành năm 2015. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý đối với Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung; về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm thi đua và những vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ đề nghị khen thưởng…

Theo kế hoạch, tiếp sau hội nghị tại khu vực phía Bắc, hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng khu vực phía Nam sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh trong các ngày 13 và 14/11/2014.  
 

Văn Tình

.