(BVPL) - Trong hai ngày 1 và 2/10/2015 tại Hà Nội, VKSNDTC đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động năm 2015 VKSND các tỉnh khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên làm nhiệm vụ kiểm sát giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của một số đơn vị thuộc VKSNDTC, VKSND cấp cao tại Hà Nội và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra)…
 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị.


Theo VKSNDTC, qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động trong thời gian từ tháng 1/2013 đến cuối tháng 6/2015 cho thấy các vụ án này ngày càng tăng về số lượng và tính chất phức tạp, kèm theo đó là số lượng án phải sửa và hủy ngày càng tăng (năm sau cao hơn năm trước). Bên cạnh đó, thực tiễn áp dụng các quy định về giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là những quy định liên quan đến việc khởi kiện đối với các quyết định hành chính về quản lý đất đai như: quyết định thu hồi đất, đền bù và giải phóng mặt bằng, các quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế, lâm nghiệp, quản lý thị trường; vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng vận chuyển, bảo hiểm; tranh chấp lao động. Nguyên nhân của tình trạng trên là do pháp luật có sự thiếu thống nhất, chưa đồng bộ, chậm đi vào cuộc sống; việc nhận thức và áp dụng luật còn chưa đúng và có sự khác nhau. Cũng theo VKSNDTC, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động là một trong những nhiệm vụ của VKSND các cấp, gắn liền với chức năng hoạt động của VKSND theo quy định của Luật tổ chức VKSND, Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự. Thực tiễn thực hiện công tác kiểm sát trong những năm qua đã nổi lên nhiều vấn đề cần tổng kết, đánh giá, trao đổi, rút kinh nghiệm để công tác kiểm sát trong lĩnh vực này ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động được diễn ra trong bối cảnh cả nước nói chung, trong đó có ngành Kiểm sát nói riêng đang tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật đầu tư… Do đó, Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng gắn với những quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm sát. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình mong rằng qua Hội nghị, các nội dung trình bày, các ý kiến thảo luận sẽ làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những hạn chế của công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, tìm ra nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc để đề xuất các biện pháp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả ở mỗi đơn vị, mỗi cấp, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Ngành.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.


Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC, các báo cáo viên đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam đã giới thiệu những nội dung như: Những vấn đề cơ bản, những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014, một số quy định khi áp dụng thường xảy ra tranh chấp; các quy định của pháp luật về cho vay trong hợp đồng tín dụng; các quy định của pháp luật về thanh toán và công cụ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng khác; trình tự, thủ tục, thao tác nghiệp vụ theo quy định của pháp luật đối với Ngân hàng Thương mại từ khi phát sinh đến khi kết thúc hợp đồng tín dụng. Cũng tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ 10 VKSNDTC đã truyền đạt những kinh nghiệm kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động; tập hợp, giải đáp những vướng mắc, bất cập và những nội dung đề xuất với Lãnh đạo VKSNDTC và cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập. Ngoài ra, tại Hội nghị, các đại biểu đến từ VKSND các địa phương đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân đồng thời đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động trong thời gian tới…
 

Đắc Thái

.