leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng Chưởng lý ASEAN

Cuộc họp Tổng chưởng lý, Viện trưởng Viện kiểm sát các nước ASEAN được tổ chức đồng thời với Hội nghị lần thứ 13 của Hiệp hội Luật các nước Đông Nam Á (viết tắt là ALA). Mục đích của Cuộc họp và Hội nghị lần này nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các Cơ quan công tố và các Cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực ASEAN; là cơ hội để những người đứng đầu Cơ quan công tố các nước chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt và tăng cường trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 25/7/2018, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã tham dự Cuộc họp Tổng Chưởng lý các nước ASEAN. Thành phần tham gia Cuộc họp  lần này có 9 đoàn đại biểu quốc tế đến từ Cơ quan Tổng chưởng lý và Viện kiểm sát các nước trong khu vực ASEAN, trong đó có 05 đoàn do Tổng Chưởng lý dẫn đầu. Về phía nước chủ nhà Singapore, Ngài K. Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Pháp luật Singapore đã tham dự và phát biểu.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu tại Cuộc họp Tổng Chưởng lý ASEAN.

Tại Cuộc họp, các đại biểu đã giới thiệu về những điểm mới trong thực tiễn pháp luật tố tụng hình sự của mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thúc đẩy hợp tác trong tương trợ tư pháp về hình sự. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài tham luận về chủ đề: Vai trò, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra theo pháp luật Việt Nam.

Ngày 26/7/2018, Đoàn đã tham dự Phiên khai mạc Hội nghị Hiệp hội Luật các nước ASEAN lần thứ 13. Tại Phiên khai mạc, Ngài Sundaresh Menon, Chánh án Tòa án tối cao Singapore đã có bài phát biểu chào mừng Hội nghị; tiếp theo là phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội luật các nước ASEAN và phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore. 

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tặng quà lưu niệm cho Tổng Chưởng lý Singapore, Ngài Lucian Wong 

Chiều ngày 26/7/2018, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng đã có buổi hội đàm với ngài Lucien Wong Tổng Chưởng lý Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore. Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore đang ngày phát triển rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Trần Công Phàn bày tỏ lời cảm ơn đến ngài Tổng Chưởng lý Singapore về sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu, về mối quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cơ quan công tố hai nước. Hiện nay, hợp tác giữa VKSND tối cao với Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore chủ yếu thông qua các diễn đàn hợp tác đa phương. Hợp tác song phương giữa hai bên còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng đề nghị Ngài Tổng lý Singapore quan tâm, thúc đẩy và thiết lập hợp tác song phương giữa hai bên; đề nghị hai bên nghiên cứu để sớm ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và thỏa thuận hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý án hình sự; hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; hợp tác trong tương trợ tư pháp về hình sự; qua đó tạo nền tảng cho Cơ quan công tố hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác bền vững trong thời gian tới. Ngài Lucien Wong, Tổng Chưởng lý Singapore hoan nghênh, đánh giá cao đề xuất các hoạt động hợp tác của phía Việt Nam; thống nhất hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng dự thảo tiến tới việc ký Thỏa thuận hợp tác song phương trong thời gian sớm nhất. 

leftcenterrightdel
Ngài Lucian Wong, Tổng Chưởng lý và tập thể lãnh đạo Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore chụp ảnh lưu niệm với Đoàn. 

Kết quả của chuyến công tác tại Cộng hòa Singapore của Đoàn VKSND tối cao Việt Nam do đồng chí Phó Viện trưởng Trần Công Phàn dẫn đầu góp phần mở ra cơ hội hợp tác song phương giữa Cơ quan công tố hai nước; nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Viện kiểm sát Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore; qua đó góp phần tích cực vào việc củng cố quan hệ “Đối tác Chiến lược” giữa hai nước; là sự kiện thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore (01/8/1973-01/8/2018)./.

Hải Yến
(Vụ 13- VKSND tối cao)