(BVPL) - Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2015 đã được Chủ tịch nước phê duyệt và Thỏa thuận hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước Việt Nam và Mông Cổ ký ngày 16/4/2014, nhận lời mời của ngài M. Enkh-Amgalan, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ, Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Mông Cổ từ ngày 10 đến 13/7/2015.
 

 Lễ ký chương trình hợp tác năm 2016 - 2017 giữa VKSTC hai nước Việt Nam-Mông Cổ.
Lễ ký chương trình hợp tác năm 2016 - 2017 giữa VKSTC hai nước Việt Nam-Mông Cổ.


Trong chương trình làm việc, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đã hội đàm với Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ và chứng kiến lễ ký Chương trình hợp tác hai năm 2016-2017 giữa Viện kiểm sát hai nước; tiếp kiến Lãnh đạo Nhà nước và Lãnh đạo cơ quan tư pháp của Mông Cổ: Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tham dự các hoạt động chính thức trong chương trình cấp Nhà nước kỷ niệm quốc khánh và lễ hội truyền thống Naadam của Mông Cổ; thăm một số di tích văn hóa – lịch sử tại Thủ đô Ulanbator; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Tại các buổi làm việc và các cuộc tiếp xúc, Lãnh đạo Nhà nước và các cơ quan tư pháp của Mông Cổ đều đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn; đánh giá cao vị trí Việt Nam trong khu vực và quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nói chung và kết quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước nói riêng trong thời gian qua, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi hội đàm với Lãnh đạo Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ, hai bên đã thông báo cho nhau về các sự kiện chính trị nổi bật, tình hình kinh tế - xã hội và kết quả công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát mỗi nước thời gian qua; đồng thời bàn thảo các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới và thống nhất ký Chương trình hợp tác hai năm 2016-2017 giữa Viện kiểm sát hai nước. Theo đó, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác năm 2014 và Chương trình hợp tác hai năm 2016-2017 vừa được ký, trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao, Viện kiểm sát Việt Nam và Viện kiểm sát Mông Cổ nhất trí tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự năm 2000; thường xuyên trao đổi đoàn các cấp sang thăm và làm việc nhằm duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau;  tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp; đẩy mạnh hợp tác trong việc nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin về các văn bản pháp luật mới ban hành, kết quả công tác kiểm sát và các vấn đề pháp luật và chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm; phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế cùng tham gia.

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu thăm và làm việc tại Mông Cổ đã thành công tốt đẹp. Thành công của chuyến công tác đã đưa quan hệ giữa Viện kiểm sát hai nước lên một tầm cao mới. Kết quả chuyến công tác góp phần tích cực vào việc duy trì và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ.  
 

Lê Tiến

.