(BVPL) - Mới đây tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Lễ ra mắt VKSND cấp cao tại Hà Nội. Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn chủ trì buổi lễ. Cùng dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương...
 

 Lãnh đạo VKSNDTC chụp ảnh với lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội và các đại biểu.
Lãnh đạo VKSNDTC chụp ảnh với lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội và các đại biểu.


Tại buổi lễ, Văn phòng VKSNDTC đã công bố Nghị quyết số 953/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 3 VKSND cấp cao gồm: VKSND cấp cao tại Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đồng thời công bố quyết định của Viện trưởng VKSNDTC về tên gọi tắt, ký hiệu, nhiệm vụ, phạm vi thẩm quyền của VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội cho biết, nhận thức rõ được trách nhiệm khi được lãnh đạo VKSNDTC tin tưởng giao nhiệm vụ công tác tại VKSND cấp cao tại Hà Nội, thời gian qua tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị đã tích cực, chủ động báo cáo, đề xuất với lãnh đạo VKSNDTC quyết định các vấn đề liên quan để từng bước xây dựng, ổn định công tác. Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Huy Tiến mong rằng, thời gian tới tiếp tục thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo VKSNDTC, sự quan tâm phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ VKSNDTC, của các Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện, của TAND cấp cao tại Hà Nội và các đơn vị hữu quan để VKSND cấp cao tại Hà Nội hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể nhấn mạnh, việc thành lập 3 VKSND cấp cao nói chung, thành lập VKSND cấp cao tại Hà Nội nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với việc lần đầu tiên trong hệ thống tư pháp của đất nước, các TAND cấp cao và VKSND cấp cao ở 3 miền Bắc - Trung - Nam được thành lập, hình thành nên hệ thống TAND, VKSND 4 cấp với tư cách là một cấp tố tụng độc lập chuyên sâu giải quyết án theo thủ tục phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm là phù hợp với chủ trương xây dựng một nền tư pháp gần dân, vì dân, đồng thời giúp cho việc giải quyết án từ đây về cơ bản được giải quyết theo vùng miền. Bên cạnh đó, bằng việc chuyển phần lớn nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm từ VKSNDTC và TANDTC xuống cho VKSND cấp cao và TAND cấp cao giúp cho các cơ quan tư pháp ở cấp Trung ương là VKSNDTC và TANDTC được giải tỏa áp lực giải quyết vụ việc thông thường để tập trung làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới. Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể tin tưởng rằng, mặc dù công việc còn bộn bề với nhiều khó khăn thách thức phía trước, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo VKSNDTC, sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, sự nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị, VKSND cấp cao tại Hà Nội sẽ sớm ổn định hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của toàn ngành Kiểm sát cũng như góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 

Văn Tình