(BVPL) - Chiều ngày 18/12/2012, tại Hà Nội, VKSQS Trung ương long trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

 Lãnh đạo VKSNDTC chúc mừng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.
Lãnh đạo VKSNDTC chúc mừng Viện kiểm sát quân sự Trung ương

Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC; Viện trưởng VKSND và Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Tham dự buổi lễ, về phía VKSQS Trung ương có Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQS Trung ương; các đồng chí Phó Viện trưởng, các đồng chí nguyên Lãnh đạo VKSQS Trung ương qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ của VKSQS Trung ương.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQS Trung ương đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Suốt chặng đường 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với danh hiệu cao quý được nhân dân tôn vinh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã phát biểu chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ của VKSQS Trung ương nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định đây là dịp để toàn quân và toàn dân ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của lực lượng Quân đội. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC mong muốn và tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ của VKSQS Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
 

 Khánh An