Nằm trong Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao VKSND hai nước Việt Nam - Lào chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012” kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác và 50 năm ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, sáng ngày 18/7/2012 tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Lãnh đạo VKSNDTC đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu VKSNDTC Lào. 

 
 Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC làm việc với Đoàn đại biểu VKSNDTC Lào
Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC làm việc với Đoàn đại biểu VKSNDTC Lào
 
Tham dự buổi  làm việc về phía VKSNDTC có Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo giao lưu văn hóa VKSND hai nước Việt Nam - Lào. Đồng chí Xaysana Khotphouthon, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lào cùng các thành viên trong Đoàn VKSNDTC cùng tham dự buổi làm việc.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn khẳng định, kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác và 50 năm ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào nên trong năm 2012 giữa hai Đảng, hai Nhà nước, các ngành, các cấp của hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại Thủ đô của hai nước cũng đang diễn ra lễ mít tinh cấp nhà nước kỷ niệm 2 sự kiện quan trọng này.
 
Trong tình hữu nghị, thủy chung và mối quan hệ hợp tác đặc biệt ngày càng phát triển giữa hai nước thời gian qua có sự đóng góp, vun đắp của hai ngành Kiểm sát. Có thể nói truyền thống quan hệ hợp tác giữa hai ngành Kiểm sát của hai nước đã có từ rất sớm, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.
 
Các thế hệ Lãnh đạo VKSND Việt Nam và Lào qua các thời kỳ luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa hai Ngành và dấu ấn ấn hợp tác giữa VKSND hai nước được thể hiện bằng biên bản thỏa thuận hợp tác được ký kết vào tháng 11/1997.
 
Từ đó, mối quan hệ hợp tác ngày càng được củng cố và phát triển trên các phương diện như trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, mở các lớp cho các cán bộ Viện kiểm sát Lào sang học tập, trao đổi nghiệp vụ…; tăng cường hợp tác, trao đổi về vấn đề xây dựng luật và kinh nghiệm trong công tác. Ngoài ra, giữa hai Ngành còn phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các tương trợ tư pháp (TTTP) về hình sự và đã đạt những hiệu quả tích cực. 
 
Bên cạnh đó, một số nội dung hợp tác khác giữa hai Ngành cũng đã triển khai tốt như việc tạo điều kiện cho các đoàn cán bộ sang thăm hỏi, học tập lẫn nhau; việc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền mở rộng việc đào tạo sau đại học cho cán bộ Lào tại Việt Nam, đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ để xây dựng Trung tâm phát triển cán bộ VKSND Lào…
 
Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn nhấn mạnh, việc điểm lại ngắn gọn một số nét trong quá trình hợp tác gắn bó, khăng khít và ngày càng phát triển giữa Viện kiểm sát Lào và Việt Nam thời gian qua để thấy được rằng ngành Kiểm sát hai nước đã góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị, thắm thiết, đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào.
 
Chính vì vậy, việc lần đầu tiên một chương trình giao lưu văn hóa, thể thao được tổ chức giữa Viện kiểm sát hai nước cũng là một trong những hoạt động tiếp nối thêm truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai Ngành nói riêng và hai nước nói chung. 
 
Chụp ảnh chung giữa VKDNDTC hai nước
Chụp ảnh chung giữa VKDNDTC hai nước
 
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo VKSNDTC Lào, đồng chí Xaysana Khotphouthon, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lào bày tỏ sự cám ơn của ngành Kiểm sát Lào trước giúp đỡ của đất nước và ngành Kiểm sát Việt Nam trong suốt thời gian qua trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Xaysana Khotphouthon cũng đã thông báo về việc sắp tới Đảng và Nhà nước Lào đã cho phép VKSNDTC Lào trao Huân chương Tự do và Huân chương Hữu nghị cho VKSNDTC Việt Nam.  Đây là sự ghi nhận những đóng góp, quan tâm, giúp đỡ của ngành Kiểm sát Việt Nam đối với ngành Kiểm sát Lào.
 
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Lào Xaysana Khotphouthon cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà ngành Kiểm sát hai nước đạt được trong những năm qua. Đồng chí Xaysana Khotphouthon tin tưởng rằng, qua hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao lần này sự hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước Việt - Lào sẽ ngày càng gắn bó, phát triển tốt đẹp hơn qua đó góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị, đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào sẽ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. 
 
Văn Tình
.