leftcenterrightdel
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN) 

Tối 20/9, trao đổi với phóng viên, ông Lý Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xác nhận Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định Triệu Minh Quân vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tràng Định bắt tạm giam để tiến hành điều tra liên quan đến việc phá rừng phòng hộ trong thời gian từ năm 2015-2017.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định Triệu Minh Quân trên cương vị của mình đã thiếu trách nhiệm, để người dân chặt phá trên 250.000m2 rừng phòng hộ lấy củi, gỗ, lấy đất làm nương tại địa phận thôn Nà Múc, xã Kim Đồng.

Ngoài ông Quân, cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiến hành bắt tạm giam một số cán bộ có liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Theo TTXVN/vietnam+