(BVPL) - Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 02/7/2014, tại thành phố Xít-ni, Ô-xtơ-rây-li-a, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đại diện cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam và ông Michael Keenan, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ô-xtơ-rây-lia, đại diện Nhà nước Ô-xtơ-rây-li-a đã ký chính thức Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a.  
 

 Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan trao Hiệp định. Ảnh: Đỗ Vân.
Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan trao Hiệp định. Ảnh: Đỗ Vân.


Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tổ chức đàm phán thành công vào tháng 5/2013. Hiệp định này là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan tư pháp hai nước tăng cường hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hiệp định này được ký kết tiếp tục khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a, xây dựng và làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nhà nước trong giai đoạn tới. Đồng thời, Hiệp định này là cơ sở pháp lý quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo giữa hai nước, góp phần giữ gìn sự ổn định trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
 

Kiều Liên

.