Kết quả điều tra xác định, ngày 16/12/2025, Lê Sĩ (trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe ôtô vận chuyển hành khách và hàng hoá chạy tuyến Chlval (xã Nam Giang, TP Đà Nẵng) đi Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, trên xe có Trương Đại Hòa (trú TP Đà Nẵng) là phụ xe. Khi đến ngã tư Chaval, Phạm Tấn Hải (trú TP Đà Nẵng) gửi cho Sĩ bao hàng bên trong có 1,6kg vảy tê tê và các cá thể động vật hoang dã. Đồng thời, Hải nói Sĩ đến nhà bà Đinh Thị S. (trú TP Đà Nẵng) tại thôn Thạnh Mỹ, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng lấy gói hàng vảy tê tê có trọng lượng 1,8kg và vận chuyển ra Đà Nẵng sẽ có người liên hệ gọi lấy. Sĩ nhận hàng của Hải sau đó điều khiển xe đến nhà bà S. lấy gói hàng bên trong có vảy tê tê. Trên đường vận chuyển ra Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
    |
 |
| Bị can Sĩ thực hiện lại hành vi lấy hàng tại nhà bà Đinh Thị S. |
Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Hải, Lê Sĩ và Trương Đại Hòa để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại Điều 244 BLHS.
Tại buổi thực nghiệm, các bị can đã trực tiếp diễn lại hành vi phạm tội theo lời khai trước đó. Cơ quan điều tra ghi nhận, đo đạc, chụp ảnh, vẽ sơ đồ, đối chiếu diễn biến, vị trí, thời điểm, công cụ, phương tiện phạm tội, qua đó kiểm chứng tính trung thực, khách quan của lời khai và củng cố chứng cứ phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng kiểm sát thực nghiệm điều tra vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. |
Kiểm sát viên VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng đã trực tiếp kiểm sát toàn bộ quá trình thực nghiệm nhằm đảm bảo hoạt động điều tra tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng. Quá trình thực nghiệm được ghi hình đầy đủ, làm căn cứ phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Việc thực nghiệm điều tra không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng tỏ các tình tiết khách quan của vụ án, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, mà còn góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục người dân trên địa bàn xã Thạnh Mỹ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm, qua đó, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.