(BVPL) - Ngày 27/3/2016 tại phường Việt Hưng (quận Long Biên, TP. Hà Nội), Ban Thường trực MTTQ tổ quốc phường Việt Hưng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC; đại diện lãnh đạo HĐND - UBND quận, phường cùng toàn thể các cử tri thuộc tổ dân số số 14 (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội)…
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
 
Theo Ban Thường trực MTTQ phường Việt Hưng, căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội và quận Long Biên về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của Ủy ban MTTQ thành phố, quận, phường về thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là cần thiết, đúng quy trình pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Cũng theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Việt Hưng, tại tổ dân phố số 14 có 6 người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 1 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV là đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; 2 người ứng cử Đại biểu HĐND quận Long Biên là ông Trần Đức Hiệp và ông Đàm Văn Huân; 3 người ứng cử Đại biểu HĐND phường Ngọc Khánh và phường Việt Hưng là các ông, bà Nguyễn Văn Quý, Đàm Duy Xa và Đào Thị Quy. 
 
Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong đại diện cơ quan VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị
Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong đại diện cơ quan VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, sau khi nghe trình bày tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tiểu sử tóm tắt của 6 đồng chí thuộc tổ dân phố 14 được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các cử cử tri tại nơi cư trú cũng đã đóng góp ý kiến đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân. Đặc biệt, đối với đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, nhiều ý kiến của cử tri đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đồng chí trên cương vị công tác đồng thời mong rằng, nếu như tiếp tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Hòa Bình sẽ quan tâm hơn đến tâm tư nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, có nhiều đóng góp hơn đối với hoạt động tư pháp và nền tư pháp nước nhà. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong thay mặt cho cơ quan VKSNDTC đã phát biểu thông tin thêm đến các cử tri về những kết quả nổi bật, những đóng góp trong nhiệm kỳ công tác của đồng chí Nguyễn Hòa Bình đối với ngành KSND trên cương vị là Viện trưởng VKSNDTC. Với những đóng góp của ngành Kiểm sát nói chung và cá nhân đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình nói riêng, những năm qua uy tín và niềm tin của Ngành trước Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng được nâng lên.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã thông tin, trả lời đồng thời làm rõ thêm những câu hỏi, ý kiến của cử tri liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ công tác với tư cách là Đại biểu Quốc hội, là Viện trưởng VKSNDTC cũng như là một công dân sinh sống tại địa phương. Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định, nếu được tiếp tục bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV ông hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của một Đại biểu Quốc hội cũng như sẽ luôn lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh với Quốc hội đồng thời kiên quyết đấu tranh với mọi tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của đất nước và hạnh phúc của người dân. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 
Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, kết quả các cử tri tổ dân phố số 14, phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã biểu quyết 100% nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và 5 đồng chí ứng cử Hội đồng nhân dân cấp phường, quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Văn Tình