(BVPL) - Sáng ngày 4/1/2017 tại trụ sở VKSNDTC, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự VKSNDTC (Vụ 13) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Theo báo cáo của Vụ 13, trong năm qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 13 đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực như việc ký kết các thỏa thuận hợp tác; việc tổ chức các đoàn ra, đón đoàn vào; tổ chức, tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật; hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế của VKSND. Trong công tác tương trợ tư pháp về hình sự, Vụ 13 đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức lễ ký chính thức 03 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với Hun-ga-ri, Pháp và Campuchia. Bên cạnh đó, năm 2016, Vụ 13 xác định việc tăng cường hoạt động hợp tác trực tiếp với các Cơ quan Trung ương trong tương trợ tư pháp hình sự của nước ngoài để phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự là khâu công tác đột phá của đơn vị. Để thực hiện mục tiêu này, Vụ 13 đã tham mưu đề xuất lãnh đạo VKSNDTC, chủ động liên hệ, tổ chức làm việc trực tiếp với các Cơ quan Trung ương trong hoạt động tương trợ tư pháp hình sự của các nước có nhiều yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự như Séc, Lào, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc… để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, đôn đốc thực hiện kịp thời các yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự, đảm bảo thời hạn tố tụng, góp phần giải quyết thành công nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài. Ngoài ra, trong năm qua nhiều hoạt động khác của đơn vị cũng đạt những kết quả nổi bật như công tác quản lý, thực hiện các dự án quốc tế về pháp luật; công tác tham mưu tổng hợp và công tác tổ chức cán bộ...
 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể lãnh đạo Vụ 13
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể lãnh đạo Vụ 13
 
Năm 2017, Vụ 13 xác định chương trình công tác trọng tâm gồm những hoạt động đó là việc tăng cường hợp tác song phương, mở rộng hợp tác đa phương; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế trong ngành KSND; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ; tăng cường công tác nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế hợp tác về tương trợ tư pháp hình sự đồng thời xác định việc “Đẩy mạnh hợp tác đa phương để tăng cường hiệu quả công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao vị thế của Viện kiểm sát Việt Nam trong quan hệ quốc tế” là khâu công tác đột phá của đơn vị.
 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể lãnh đạo Vụ 13
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể lãnh đạo Vụ 13
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã biểu dương, chúc mừng những kết quả và thành tích nổi bật mà Vụ 13 đạt được trong năm 2016 và thời gian qua đồng thời nhấn mạnh, năm 2016, trong điều kiện khối lượng công việc tiếp tục gia tăng với đòi hỏi chất lượng cao hơn nhưng tập thể cán bộ, công chức Vụ 13 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự của ngành KSND tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực, từ đó góp phần nâng cao vị thế của VKSND Việt Nam trong quan hệ quốc tế… Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn tin tưởng, bước sang năm 2017, Vụ 13 sẽ khắc phục những mặt còn hạn chế để ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tích hơn nữa.    
 
Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ 13
Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ 13
 
Ngay sau Hội nghị triển khai công tác năm 2017, dưới sự tham dự của đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn, Vụ 13 cũng đã phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSNDTC tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đối với tập thể Vụ 13 và 01 cá nhân. Theo đó, ngày 9/12/2016, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký quyết định số 2618 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ 13 vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; quyết định số 2516 ngày 23/11/2016 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ 13 vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.  
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị và Lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba:
 



Văn Tình