(BVPL) - Ngày 18/1/2013 tại Hà Nội, VKSND TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2013 và vinh danh Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu năm 2012 của ngành Kiểm sát Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

PGS, TS Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND TP. Hà Nội.
PGS, TS Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND TP. Hà Nội.


Năm 2012, trên địa bàn TP.Hà Nội, số vụ án hình sự đã phát hiện và khởi tố tăng, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội gây ra ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, VKS hai cấp thành phố đã có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra theo Kế hoạch, chất lượng giải quyết án đạt cao: tỷ lệ bắt giữ đưa vào khởi tố hình sự đạt 98,4%, việc bắt, giam, giữ được xem xét thận trọng, do đó đã cơ bản khắc phục được việc lạm quyền bắt giữ người thiếu căn cứ; tỷ lệ giải quyết án của CQĐT đạt 87,6%, tỷ lệ giải quyết án tại VKS đạt 99,13%, tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm; không có án đình chỉ điều tra vì không phạm tội, không có bị cáo VKS truy tố Toà án xét xử tuyên không phạm tội. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án điểm, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đã được tập trung giải quyết nhanh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; tỷ lệ chấp nhận kháng nghị phúc thẩm dân sự, hôn nhân gia đình đạt 97,6%, chấp nhận kháng nghị phúc thẩm án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động đạt 100%; chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự, kháng nghị giám đốc thẩm án dân sự đều đạt 100%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS đạt 95,84%, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKS đạt 100%. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được duy trì có hiệu quả...

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 của VKSND TP. Hà Nội cho thấy, đã có 01 tập thể và 01 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 03 tập thể và 05 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; VKSND TP. Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, 09 tập thể nhận cờ thi đua của ngành KSND; 05 tập thể và 15 cá nhân được Viện trưởng VKSNDTC tặng Bằng khen, công nhận 15 Chiến sĩ thi đua ngành KSND, 24 cá nhân được Viện trưởng VKSNDTC tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”, 05 KSV được VKSNDTC công nhận danh hiệu KSV tiêu biểu của ngành Kiểm sát năm 2012...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng thời nghe công bố các quyết định khen thưởng Huân chương Lao động; Cờ, Bằng khen của Chính phủ; các quyết định khen thưởng của Viện trưởng VKSNDTC, của UBND TP. Hà Nội và của Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích nổi bật…
 

V.T

.