(BVPL) - Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2013 đã được Chủ tịch nước phê duyệt, nhận lời mời của đồng chí Dario Degaldo Cura, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Cuba, Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba từ ngày 25 đến 29 tháng 3 năm 2013. 

 
Trong chương trình, Đoàn đã đến chào đồng chí Jose Ramon Balaguer, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; thăm và làm việc với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Hội luật gia quốc gia Cuba; hội đàm với Lãnh đạo Viện kiểm sát tối cao Cuba; thăm và làm việc với Viện kiểm sát tỉnh Matanzas; đến thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm tại khu tưởng niệm Jose Marti và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana. Đồng chí Vũ Chí Công, Đại sứ Việt Nam tại Cuba đã tham gia tất cả các hoạt động chính thức trong chương trình làm việc của Đoàn. 
 
Đoàn thăm và làm việc với Đ.c Jose Ramon Balaguer, Bí thư TW Đảng Cộng sản Cuba
Đoàn thăm và làm việc với Đ.c Jose Ramon Balaguer, Bí thư TW Đảng Cộng sản Cuba
Đoàn thăm và làm việc với Đ.c Ruben Remigio Ferro, Chánh án TANDTC Cuba
Đoàn thăm và làm việc với Đ.c Ruben Remigio Ferro, Chánh án TANDTC Cuba
Đoàn thăm và làm việc với Đ.c Maria Esther Reus Gonzalez, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba
Đoàn thăm và làm việc với Đ.c Maria Esther Reus Gonzalez, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba
 
Tại các buổi làm việc, Lãnh đạo cấp cao và Lãnh đạo các cơ quan tư pháp của nước bạn đều chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn; đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba nói chung và kết quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước nói riêng trong thời qua, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới. 
 
Tại buổi hội đàm với Viện kiểm sát tối cao Cuba, hai bên đã thông báo cho nhau về các sự kiện chính trị nổi bật, tình hình kinh tế xã hội của hai nước và kết quả công tác kiểm sát, kết quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước thời gian qua; đồng thời thảo luận và thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Viện kiểm sát hai nước. 
 
Viện trưởng VKSTC 2 nước ký Thỏa thuận hợp tác giữa 2 Ngành (La Habana, 29.3.2013)
Viện trưởng VKSTC 2 nước ký Thỏa thuận hợp tác giữa 2 Ngành (La Habana, 29.3.2013)
Viện trưởng VKSTC hai nước tại buổi hội đàm
Viện trưởng VKSTC hai nước tại buổi hội đàm
 
Kết thúc hội đàm, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ngành. Theo đó, trong thời gian tới, trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao, hai bên nhất trí trao đổi các đoàn sang thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác lẫn nhau; tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên hai nước; hợp tác trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lý thuyết kiểm sát; tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy, di cư bất hợp pháp và buôn bán người thông qua thực hiện tốt hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự trên cơ sở Hiệp định tương trợ tư pháp giữa hai nước ký năm 1984; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai bên cùng tham gia; tăng cường trao đổi thông tin về công tác kiểm sát…. 
 
Đoàn thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba
Đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba
 
Nhân dịp này, Đoàn đã trao tặng Viện kiểm sát tối cao Cuba một số thiết bị để phục vụ công tác. 
 
Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu tại Cộng hòa Cuba đã thành công tốt đẹp, thu được những kết quả thiết thực. Thành công của chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Viện kiểm sát hai nước Việt Nam và Cuba. Tại những nơi đến thăm và làm việc, Đoàn đã nhận được sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo, cán bộ Viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan của Bạn; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Kết quả chuyến thăm góp phần tích cực vào việc củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Cuba./.  
 
Lê Tiến