Ngày 17/5, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Nghệ An có mặt tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn tổ chức trọng thể Lễ báo công dâng Bác.

leftcenterrightdel
Đoàn Viện KSND tỉnh Nghệ An tại khu di tích Kim Liên.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Người, tập thể cán bộ Viện KSND tỉnh Nghệ An hứa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó,  khắc ghi lời dạy của Bác đối với Ngành Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”; không ngừng học tập và trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, nguyện chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng Ngành Kiểm sát Nghệ An trong sạch, vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tôn Thiện Phương, Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An thắp hương trước anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông tin với PV báo Bảo vệ pháp luật, đồng chí Tôn Thiện Phương cho biết: “Với những thành quả đã đạt được, trong những năm qua, Ngành Kiểm sát Nghệ An đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, Cờ thi đua của Chính phủ. Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiều năm được công nhận danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và nhiều tập thể, cá nhân cũng được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý khác”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các hoạt động của Viện KSND tỉnh Nghệ An, tại lễ báo công.

“Không để xảy ra oan, bỏ lọt tội phạm; thực hiện có hiệu quả Chị thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị Quyết TW4, Khóa XII được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, tăng cường”. Đồng chí Tôn Thiện Phương, thông tin thêm.

Nguyễn Lý – Hương Giang