Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 20/11/2023, Trần Văn Quân và Lê Đình Khánh (SN 1973, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Ngô Thị Bé (SN 1986, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng với 3 người bạn khác tổ chức ăn nhậu tại quán Tấn Hí (đường Võ Duy Dương, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Đến 18h cùng ngày, giữa Trần Văn Quân và Lê Đình Khánh xảy ra mâu thuẫn. Khánh chạy ra trước quán nhặt 2 cục đá ném Quân nhưng không trúng, Khánh tiếp tục đuổi đánh thì Quân chạy vào quán bên cạnh lấy một con dao quay lại đuổi đánh Khánh.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Quân tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Khánh bỏ chạy vào bếp của quán Tấn Hí, Quân đuổi theo kịp, đâm một nhát vào ngực bên phải của Khánh. Quân rút dao, chạy ra ngoài, Khánh đuổi theo Quân được 5m thì ngã gục xuống nền và tử vong.

Kết luận, Khánh tử vong vì thủng phổi phải, rách quai động mạch chủ gây mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch.

Tại phiên tòa xét xử, Quân khai, khi ngồi nhậu cùng nhau, chị Bé với bị cáo ngồi gần nhau nói chuyện, anh Khánh cho rằng chị Bé coi thường mình nên chửi chị Bé là “đồ con chó”.

Quân nghe vậy thì bực tức đáp lại “anh nói chị Bé là con chó, vậy anh là con gì”, sau đó thì hai bên đã cãi vã.

Quân cho biết, bị cáo chủ đích đâm vào chân bị hại để bị hại không thể chạy theo mình được, không ngờ trong bếp tối nên bị cáo đâm trúng vùng ngực.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quân mức án chung thân về tội “Giết người”.

 

PV