Tham dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Tổ phái viên số 5, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao. 

Về phía cơ quan VKSND tối cao còn có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15; đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; đại diện Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao.

Tham dự Đại hội còn có các Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao, trong đó có nhiều Hội viên đến từ miền Trung, miền Nam.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017-2022, tình hình trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự bùng phát và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song do quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Đảng bộ VKSND tối cao, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao đã nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả nổi bật.

Về công tác chính trị tư tưởng, vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Công tác chính trị tư tưởng, vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, do đó, Hội Cựu chiến binh Cơ quan và các Chi hội đã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức quán triệt cho các hội viên nhận thức và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn chặt với công tác chuyên môn, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ Đảng, Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tích cực xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội. 

Hội Cựu chiến binh Cơ quan VKSND tối cao đã quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, XIII, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, có nhiều biện pháp vận dụng, góp phần đưa các Nghị quyết vào thực tiễn.

Ban Chấp hành Hội tiếp tục phối hợp quán triệt các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng bộ VKSND tối cao và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Chú trọng vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", quán triệt phương châm "Đoàn kết - Gương mẫu - Chính trực - Trách nhiệm". Đồng thời, tích cực triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, các nghị quyết: số 37, số 63, số 96 của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao,... Thông qua đó, góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân. Các hội viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ và của hội viên; tích cực đấu tranh phòng, chống những quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Kết luận số 84 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Hằng năm, quán triệt chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Hội Cựu chiến binh, các hội viên triển khai, thực hiện nghiêm và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Trong đó, các hội viên là lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị trực thuộc đã sâu sát trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng hoàn thành tốt công tác của Cơ quan và của ngành Kiểm sát; các hội viên tại đơn vị nghiệp vụ luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất; hội viên các đơn vị tham mưu, tuyên truyền và phục vụ tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức triển khai, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Ngành…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đồng chí Nguyễn Phúc Long cũng trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Hội Cựu chiến biên cơ quan VKSND tối cao tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", "Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới"; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân; xây dựng hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; 100% đối tượng đủ điều kiện được kết nạp vào Hội. Hằng năm, 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 95% hội viên gương mẫu; trên 95% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên vào công tác Hội; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lã Đình Thảo, Báo Bảo vệ pháp luật, Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Đại hội. 

Cũng theo đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao, Hội Cựu chiến binh cơ quan đã bám sát và tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do Trung ương và ngành Kiểm sát phát động, như: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" gắn với phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ; cán bộ, hội viên đã tích cực trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị; chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, thương bệnh binh; quan tâm công tác nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, động viên hội viên và thân nhân ốm đau, hoạt động xã hội thiện nguyện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho hội viên, tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, các cuộc vận động, Tết vì người nghèo, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19... do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động trên tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Qua các phong trào, trong nhiệm kỳ, nhiều tập thể Hội và hội viên được Lãnh đạo Viện, các bộ, ngành Trung ương và các đoàn thể biểu dương, khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2027. 

Kết quả bỏ phiếu tại Đại Hội, có 9 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Phúc Long được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao.

Đồng chí Đặng Thị Chúc và đồng chí Lưu Hoàng Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao gồm 6 đồng chí: Lã Đình Thảo; Vũ Văn Chuyện; Dương Viết Nghĩa; Nguyễn Văn Tất; Hoàng Văn Thắng; Phạm Văn Thắng.

Vũ Phương