(BVPL) - Mới đây, VKSNDTC đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Cụ thể hóa nguyên tắc của Hiến pháp năm 2013 “Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử” trong Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (TTHS). Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Ủy viên Thường trực Ban soạn thảo Bộ luật TTHS chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Văn Độ, Phó Chánh án TANDTC; ông Matsumoto Takeshi, Cố vấn trưởng Dự án JICA Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện một số đơn vị thuộc VKSNDTC; các chuyên gia, các nhà khoa học cùng các thành viên Tổ Biên tập Bộ luật TTHS …

Theo Thường trực Tổ Biên tập Bộ luật TTHS, nguyên tắc “Bảo đảm tranh tụng trong xét xử” trong Hiến pháp năm 2013 được hiểu là bảo đảm tranh tụng kể từ khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ án cho đến khi có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Liên quan đến những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật TTHS nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về nguyên tắc trên, Thường trực Tổ Biên tập cho rằng, cần quy định chặt chẽ hơn các trường hợp xét xử vắng mặt bị cáo theo hướng Tòa án chỉ xét xử vắng mặt bị cáo trong trường hợp bị cáo trốn tránh mà việc truy nã không có kết quả và trường hợp bị cáo đang ở nước ngoài không thể triệu tập đến phiên tòa. Bên cạnh đó, cần bỏ quy định hiện hành khống chế số lượng tối đa (2 Kiểm sát viên) tham gia phiên tòa cho phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh tranh tụng. Việc phân công số lượng cụ thể Kiểm sát viên tham gia phiên tòa là quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát căn cứ vào tính chất của từng vụ án cụ thể. Mặt khác, để đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo, đề xuất sửa đổi theo hướng nếu người bào chữa vắng mặt vì lý do bất khả kháng không tham dự phiên tòa được thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, đồng thời nhấn mạnh đến việc tôn trọng ý chí của bị cáo trong trường hợp bị cáo nhận thấy sự vắng mặt của người bào chữa không ảnh hưởng đến quyền tự bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thì Tòa án vẫn xét xử. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho bị cáo thực hiện tốt quyền kháng cáo trong thời gian từ sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đến trước khi Tòa phúc thẩm thụ lý hồ sơ vụ án, đề xuất bổ sung quy định để bảo đảm cho bị cáo được gặp người bào chữa để tư vấn, giúp đỡ về đơn kháng cáo và các nội dung có liên quan…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật TTHS nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 “Bảo đảm tranh tụng trong xét xử” như: về sự có mặt của bị cáo, của Kiểm sát viên, của người bào chữa tại phiên tòa; về quyền của Kiểm sát viên và người tham gia tố tụng yêu cầu triệu tập những người khác tham gia phiên tòa; về biên bản phiên tòa; về quyền của bị cáo hỏi những người tham gia tố tụng khác; về nội dung của bản án; về sự gặp mặt, trao đổi giữa người bào chữa và bị can, bị cáo… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phát biểu ý kiến làm rõ hơn về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo nội dung này như: về trình tự và phạm vi xét hỏi; về việc triệu tập Điều tra viên đến phiên tòa; về việc Viện kiểm sát rút quyết định truy tố tại phiên tòa; về giới hạn của việc xét xử.
 

 Đắc Thái

.