Ngày 11/7/2013, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và trao Quyết định bổ nhiệm. Tham dự buổi Lễ có đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC và các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

 Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC cùngcán bộ, lãnh đạo trường Đại học Kiểm sát tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC cùngcán bộ, lãnh đạo trường Đại học Kiểm sát tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.


Theo quyết định của Viện trưởng VKSNDTC, bổ nhiệm ông Ngô Đức Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội kể từ ngày 15/7/2013.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của đồng chí Ngô Đức Long trong thời gian qua và chỉ rõ: với trọng trách và nhiệm vụ mới được giao, mong rằng đồng chí sẽ lãnh đạo cán bộ trong đơn vị giành được nhiều thành công mới, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC cũng nhấn mạnh, hiện nay Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mới thành lập, bên cạnh thuận lợi còn không ít những khó khăn, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC mong muốn, sau khi được bổ nhiệm, đồng chí Ngô Đức Long sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị với tinh thần nỗ lực, cố gắng cao nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành, xứng đáng với truyền thống là “chiếc nôi” đào tạo cán bộ trong ngành Kiểm sát, đưa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Đồng chí Ngô Đức Long, tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội bày tỏ vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo VKSNDTC. Đồng chí nhận thấy, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của Ngành đã giao cho. Để xứng đáng với niềm tin đó, đồng chí hứa sẽ ra sức phấn đấu cùng tập thể phát huy sức mạnh, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra.
 

Việt Hà