Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; đồng chí Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.
Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban, các Ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Bưu điện Trung ương, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel…
Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Trần Hải Quân, đồng chí Nguyễn Đức Thái.
Cùng dự còn có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao…
    |
 |
| Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị |
Ngành Kiểm sát nhân dân chủ động, tích cực triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”
Phát biểu đề dẫn và khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương về đột phá phát triển nguồn nhân lực số, thời gian qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã chủ động, tích cực triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống.
Ngay trong đợt phát động đầu tiên theo Kế hoạch của VKSND tối cao, Phong trào đã tạo ra làn sóng thi đua học tập sôi nổi, tổ chức 36 buổi đào tạo nòng cốt, phổ cập kỹ năng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho 12.675 cán bộ, Kiểm sát viên; bước đầu hình thành mạng lưới hạt nhân công nghệ tại VKSND tối cao và 34/34 VKSND cấp tỉnh. Đây là minh chứng sinh động cho sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư duy và quyết tâm đổi mới của toàn thể cán bộ ngành Kiểm sát.
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Đức Thái nêu rõ, để tiếp tục đưa phong trào đi vào chiều sâu, hôm nay, ngành Kiểm sát nhân dân vô cùng phấn khởi và trân trọng được tiếp nhận Bộ học liệu đa phương tiện từ Quốc hội. Việc tổ chức buổi lễ trang trọng ngày hôm nay không đơn thuần chỉ là nghi thức bàn giao hành chính, mà quan trọng hơn, đây là cơ hội để toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành được trực tiếp lắng nghe các đồng chí lãnh đạo Ủy ban cùng các đồng chí chuyên gia – những người trực tiếp biên soạn bộ học liệu – chia sẻ những kiến thức, tư duy mới và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc. Đó chính là tinh thần truyền cảm hứng, là sự cổ vũ, động viên to lớn để mỗi cán bộ số hóa tư duy, nâng cao năng lực công tác.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị. |
Thực hiện một mệnh lệnh chính trị, không phải một nghi thức trao nhận
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã phát biểu về kết quả thực hiện phong trào “Bình dân học học vụ số - Quốc hội số” của Quốc hội và tinh thần lan tỏa kết quả theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Nghị quyết 57.
Theo đó, đây là việc thực hiện một mệnh lệnh chính trị, không phải một nghi thức trao nhận. Ngày 13/9/2025, tại Hội trường Diên Hồng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề do Đảng ủy Quốc hội tổ chức, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chương trình "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" "rất đáng được biểu dương và nhân rộng ra toàn hệ thống chính trị", đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập mô hình này.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu về kết quả thực hiện phong trào “Bình dân học học vụ số - Quốc hội số”. |
Ngày 7/7/2025, Đảng ủy Quốc hội ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐUQH. Ngày 14/8/2025, hội thảo chuyên đề tại Nhà Quốc hội thống nhất khung kiến thức, kỹ năng số theo 4 cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu, theo nguyên tắc "đúng người, đúng nhu cầu, đúng việc". Ngày 13/9/2025, Hội nghị chuyên đề với hơn 10.000 đại biểu trực tiếp và trực tuyến trên toàn quốc; khai trương Nền tảng "Bình dân học vụ số - Quốc hội số"; ký cam kết triển khai giữa các chủ thể trong hệ thống Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Kiểm toán nhà nước.
Ngày 19/12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1943/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn bộ tài liệu Khung kiến thức, kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo; cùng ngày, Thường trực Ủy ban bàn giao Bộ tài liệu – học liệu cho Văn phòng Quốc hội để vận hành.
Đến ngày 25/8/2026, có 3.041 đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức đã học tập trên nền tảng, trong đó 3.010 đồng chí hoàn thành 100% chương trình, đạt 98,9%. Đây là con số của người học thật, tỷ lệ hoàn thành thật, được ghi nhận trên hệ thống, không phải con số của báo cáo.
Từ tháng 4 đến tháng 8/2026, phong trào chuyển sang giai đoạn chuẩn hóa và lan tỏa. Và ngày 8/8/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 398/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Bộ học liệu đa phương tiện (Tập 1).
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, với việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Kế hoạch 39 đã chuyển hóa yêu cầu "đột phá nhận thức" thành một chương trình hành động có đối tượng đích, có học liệu, có nền tảng và có cơ chế đánh giá.
Với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đây là minh chứng rằng cơ quan của Quốc hội không chỉ thẩm tra chính sách, mà còn có năng lực kiến tạo mô hình và tổ chức thực hiện đến sản phẩm cuối cùng. Với Đảng ủy Quốc hội, đây là bước chuyển từ một mô hình nội bộ thành tài sản dùng chung của cả hệ thống chính trị.
    |
 |
| Đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giới thiệu các video chuyên đề; video bài giảng và video hướng dẫn chương trình học mẫu trên App “Bình dân học học vụ số - Quốc hội số". |
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh, VKSND tối cao là cơ quan đầu tiên trong hệ thống chính trị chủ động đề nghị tiếp nhận, tại Văn bản số 2830/VKSTC-C2 ngày 22/5/2026. Sự chủ động này rất đáng trân trọng.
Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cam kết thực hiện đầy đủ ba nội dung mà VKSND tối cao đề nghị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao đó là: Chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện; trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức, quản trị, vận hành nền tảng học tập số và phương thức đánh giá kết quả; phối hợp triển khai đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật.
    |
 |
| Các đại biểu chứng kiến nghi thức chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và VKSND tối cao. |
Hội nghị cũng nghe đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giới thiệu các video chuyên đề; video bài giảng và video hướng dẫn chương trình học mẫu trên App “Bình dân học học vụ số - Quốc hội số”.
Theo đó, Bộ học liệu gồm 26 chuyên đề với 136 bài giảng do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ biên được xây dựng theo hướng hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học và dễ áp dụng; cung cấp những kiến thức, kỹ năng số thiết yếu, từ sử dụng nền tảng, các công cụ số, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến từng bước tiếp cận ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
Tiếp đó, các đại biểu đã chứng kiến đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 120; đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thực hiện nghi thức chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và VKSND tối cao.
    |
 |
| Các đại biểu chứng kiến nghi thức chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và VKSND tối cao. |
Ngành Kiểm sát là một trong những cơ quan chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong mọi hoạt động
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ vui mừng cùng với các Uỷ viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các vị đại biểu thực hiện việc chuyển giao Bộ học liệu Bình dân học vụ số cho VKSND tối cao. Đồng thời nhấn mạnh, đây là một hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; là khâu đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống trị và đưa đất nước ta phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
    |
 |
| Lãnh đạo Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội cùng các đại biểu tại Hội nghị. |
Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, giá trị của học liệu không chỉ nằm ở việc phổ cập kiến thức mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi; nội dung có thể thường xuyên cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của từng ngành, trong đó có ngành Kiểm sát.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, ngành Kiểm sát là một trong những cơ quan chủ động, tích cực triển khai công tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Ngành. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, Ngành đã đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh; thí điểm nền tảng Quản lý án hình sự, triển khai Quản lý án hình sự; và từ ngày 1/1/2026 đã triển khai dữ liệu và xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, ứng dụng trợ lý ảo để hỗ trợ kiểm sát, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn và hướng tới quy hoạch xây dựng Viện kiểm sát điện tử và Viện kiểm sát số.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu đề dẫn, khai mạc Hội nghị. |
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, VKSND tối cao sẽ tổ chức khai thác, phổ biến Bộ học liệu một cách thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số của Ngành; gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính; cùng với các nền tảng dữ liệu chuyên ngành, từng bước tri thức hoá thành kỹ năng số, biến kỹ năng số thành năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và toàn Ngành.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và VKSND tối cao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật và làm giàu thêm tri thức của người học cùng nguồn học liệu; góp phần đưa phong trào Bình dân học vụ số phát triển sâu rộng, thực chất; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới; góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
    |
 |
| Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu tại Trung tâm điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân. |
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, hôm nay ngành Kiểm sát nhân dân rất vinh dự được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành Trung ương đến dự Hội nghị chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện, lan toả phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và VKSND tối cao.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao và toàn thể cán bộ, công chức trong toàn Ngành, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
    |
 |
| Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu thăm Trung tâm điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân. |
Những đánh giá, ghi nhận và định hướng của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là sự động viên và khích lệ to lớn, quan trọng đối với Ngành để toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, trực tiếp là đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo các Uỷ ban, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, ngành Kiểm sát nhân dân xin hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổ số và Đề án 06, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, công bằng, nghiêm minh.
    |
 |
| Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu tại Trung tâm điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân. |
Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác đã thăm Trung tâm điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân.