(BVPL) - Tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam chung kết cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 18/7/2015.
 
Cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên" đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong ngành Kiểm sát nhân dân và trong công chúng, qua đó giới thiệu nhiều nội dung quan trọng về chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được quy định trong Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và cũng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân. Đến dự và chủ trì cuộc thi có PGS. TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi. Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; các đồng chí nguyên Lãnh đạo VKSNDTC; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSNDTC cùng các đồng chí thành viên Ban giám khảo và đông đảo cổ động viên trong và ngoài ngành Kiểm sát.
 
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến dự cuộc thi chung kết
Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến dự buổi thi chung kết cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên"
 
Tham gia Gala chung kết gồm 04 đội xuất sắc đại diện cho 04 cụm thi tranh tài ở trận chung kết gồm: Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh.
 
Trải qua 3 phần thi sôi nổi, gay cấn và  đầy hấp dẫn: Khởi động; Dân hỏi - Viện kiểm sát trả lời; Người bảo vệ pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã xuất sắc vượt qua các đội còn lại để giành Giải nhất của cuộc thi. Theo sát, về thứ hai và giành Giải nhì là đội thi của Cơ quan Điều tra VKSNDTC. Hai đội còn lại là Viện kiểm sát quân sự quân khu 5 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đồng giành Giải ba của cuộc thi.
 
PGS. TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC trao giải nhất cho đội thi đến từ VKSND tỉnh Hải Dương
PGS. TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC trao giải nhất cho đội thi đến từ VKSND tỉnh Hải Dương

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao giải cho đội thi đến từ Cơ quan Điều tra VKSNDTC
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao giải nhì cho đội thi đến từ Cơ quan Điều tra VKSNDTC

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi trao giải cho đội thi đến từ VKS Quân sự Quân khu 5 và VKSND tỉnh Tây Ninh
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi trao giải ba cho đội thi đến từ VKS Quân sự Quân khu 5 và VKSND tỉnh Tây Ninh
Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”  có tác dụng tuyên truyền, tổ chức triển khai, thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014, tạo động lực để toàn thể cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân và mọi người nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc, toàn diện, đầy đủ các quy định của luật để vận dụng vào thực tiễn một cách chính xác và có hiệu quả. Cuộc thi cũng là dịp để tuyên truyền về truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành.
 
Một số hình ảnh tại cuộc thi:
 
DSC_1724.jpg
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi trao quà lưu niệm cho các đơn vị tài trợ cuộc thi
Ban giám khảo cuộc thi "Chúng tôi là Kiếm sát viên"
 
DSC_1731.jpg

 

Trần Tâm - Minh Tú