(BVPL) - Mới đây, VKSNDTC đã tổ chức cuộc họp để Lãnh đạo Viện và một số đơn vị liên quan cho ý kiến, đóng góp vào việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Lê Hữu Thể, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND cùng đại diện VKSND TP. Hà Nội và VKSND tỉnh Bắc Ninh…

 

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi họp


Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo và ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC đã phát biểu nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung tại các kế hoạch của VKSNDTC về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ V. Theo đó, một số hoạt động trọng tâm mà các đơn vị liên quan cần phối hợp triển khai thực hiện từ nay đến ngày 23/7 như: Biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ngành KSND; tổ chức đêm chung kết cuộc thi “Tìm hiểu về Luật tổ chức VKSND năm 2014 và truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của ngành KSND” được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam; tổ chức đêm văn nghệ, trao giải đối với cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành KSND và hoạt động thể thao tại Bắc Ninh; tổ chức giao lưu giữa các thế hệ cán bộ Kiểm sát với sinh viên; tổ chức Lễ dâng hương tại Tượng đài công viên đồng chí Hoàng Quốc Việt tại Bắc Ninh; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo; tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành VKSND và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội vào ngày 23/7...

Đồng chí Viện trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan cần chủ động, tích cực phối hợp với nhau để thống nhất nội dung, chương trình và có kế hoạch cụ thể nhằm giúp cho các hoạt động tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành được diễn ra thuận lợi, hiệu quả, đạt chất lượng. Cũng theo Viện trưởng VKSNDTC, việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành nhằm ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của ngành KSND, qua đó khẳng định ý nghĩa của những thành tựu đạt được và khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức về ngành Kiểm sát, từ đó nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về quá trình xây dựng và phát triển của ngành KSND; những đóng góp quan trọng của Ngành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; xây dựng hình tượng đẹp của người cán bộ, Kiểm sát viên; về tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm niềm tin của Đảng, của nhân dân về vị trí, vai trò của ngành KSND trong công cuộc đổi mới đất nước.
 

PV

.