Hôm qua (24/4, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh  Đặng Quốc Khánh đã tuyên dương và thưởng nóng cho các lực lượng đã tham gia đánh án, phá chuyên án ma túy cực khủng, lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực Miền Trung, với 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng vì đã góp công cùng Ban chuyên án trong khi đã kịp thời kiểm sát, phê chuẩn các quyết định tố tụng ban đầu của CQĐT. 


 VKSND tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Trước đó, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An khám xét khẩn cấp nhà riêng ông Phạm Văn Chi, ở ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An), thu giữ 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin. 4 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ. 

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Võ Văn Giáp (SN 1974), ở thị trấn Sơn Tây (Hương Sơn), thu giữ thêm 60 bánh heroin và 60 kg ma túy đá.

Tổng số tang vật bước đầu đã thu giữ trong chuyên án là 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin, 9 sổ tiết kiệm trị giá hơn 7,5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản giá trị khác. 


 Tang vật và đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. 

Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ, triệu tập để điều tra, trong đó Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Giáp (SN 1974) ở thị trấn Sơn Tây (Hương Sơn) và Võ Mạnh Linh (SN 1990), trú tại thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn – Nghệ An).

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã biểu dương, chúc mừng chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng tham gia phá án và trao thưởng số tiền 200 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng không quên nhắc nhở các lực lượng cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa, phát huy cao độ chuyên môn nghiệp vụ của mình bởi tình hình buôn bán và vận chuyển trái phép các chất ma tuý sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp.

Bùi Văn