Kể từ khi chính thức mở rộng quy mô chương trình vào tháng 1/2026, quỹ “Heo đất tình thương”  của Chi đoàn VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng đã duy trì việc chăm sóc, hỗ trợ thường xuyên cho tổng cộng 8 em học sinh, với mức kinh phí hỗ trợ cố định là 500.000 đồng/tháng cho mỗi em. Đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến tận nhà từng em để trao tận tay số tiền hỗ trợ định kỳ quý II/2026 cùng những phần quà thiết thực. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm san sẻ gánh nặng tài chính với các gia đình, đặc biệt là trong thời điểm các em vừa kết thúc năm học, bước vào kỳ nghỉ hè và cần thêm chi phí để bồi dưỡng sức khỏe cũng như chuẩn bị hành trang cho năm học mới.

leftcenterrightdel
 Chi đoàn VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng đã trực tiếp xuống thăm hỏi và trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các gia đình, các đoàn viên thanh niên đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, tiến triển điều trị bệnh và kết quả học tập của các em. Hầu hết các em trong diện nhận hỗ trợ đều đang ngày đêm kiên cường chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, viêm tủy xương, chấn thương cột sống hay u não,… Quá trình điều trị tại bệnh viện kéo dài khiến kinh tế của các gia đình vốn đã eo hẹp nay càng trở nên thiếu thốn. Tuy nhiên, vượt lên trên nỗi đau thể xác, các em vẫn giữ được tinh thần lạc quan đáng khâm phục. Chi đoàn cũng đặc biệt dành thời gian thăm hỏi, động viên gia đình em học sinh là thân nhân liệt sĩ Gạc Ma, qua đó thể hiện lòng tri ân sâu sắc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ ngành Kiểm sát đối với những gia đình có công với cách mạng.

leftcenterrightdel
 Hầu hết các em trong diện nhận hỗ trợ đều đang ngày đêm kiên cường chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo.

Những phần quà được trao đi trong ngày hôm nay tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng lại là sự kết tinh từ tấm lòng tương thân tương ái, tự nguyện đóng góp của từng cán bộ, đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng. Hoạt động trao hỗ trợ định kỳ này không chỉ khẳng định tính bền vững, hiệu quả của mô hình “Heo đất tình thương” mà còn thể hiện rõ nét vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ đơn vị. Trong thời gian tới, Chi đoàn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển nguồn quỹ, đồng hành sát sao cùng các em trên chặng đường chiến đấu với bệnh tật, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Bùi Quốc Huy, Đặng Thị Thanh Thảo