leftcenterrightdel
Đối tượng Hiển tại Cơ quan Công An

Theo thông tin, vào năm 2006, Hiển xin vào làm việc tại một trang trại nuôi heo ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An sau đó phát sinh mâu thuẫn với 2 người đồng nghiệp dẫn đến xô xát đánh nhau.

Đối tượng đã dùng hung khí tấn công làm 2 người bị thương rồi bỏ trốn. Công an huyện Bến Lức sau đó đã ra quyết định truy nã y về hành vi cố ý gây thương tích.

Biết mình bị truy nã, Hiển trốn lên Bình Dương, che dấu thân phận thật của mình và xin làm thuê để sinh sống. Sau 12 năm lẩn trốn, cuối cùng các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Bình Dương) đã phát hiện và bắt giữ Hiển.

Hoa Việt